Brazil – Chile: Không dễ cho Selecao

Trận mở màn của vòng knock-out sẽ diễn ra giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ: Brazil và Chile.

Về mặt lý thuyết, Chile luôn gặp phải “dớp” khi đối đầu với Brazil. Trong lịch sử bóng đá, Brazil chưa từng thua Chile trên sân nhà. Lần gần nhất Brazil thua Chile diễn ra cách đây 14 năm, với thất bại sân khách 0-3 hồi tháng 8/2000 ở vòng loại World Cup 2002. Kể từ sau trận thua ấy, đội bóng áo vàng xanh đã thắng Chile 10 lần và hòa 2 lần trong 12 trận đối đầu gần nhất.

Tuy nhiên, sức mạnh của “thế hệ mới” Chile – gồm những hảo thủ như: Vidal, Sanchez, Aranguiz… có thể gây bất ngờ cho bất cứ đội bóng nào. Cộng thêm vào đó là một lối chơi có chiều sâu, kỉ luật. Chẳng thế mà HLV Scolari đã bày tỏ những lo ngại trước trận đấu. Theo đó, Scolari thà gặp một “ông lớn” của châu Âu còn hơn gặp Chile.

 

 

Cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội tại Barca – Neymar và Sanchez. (Ảnh: AP)

Scolari phàn nàn: “Chúng tôi đã hi vọng Chile bị loại ngay từ vòng bảng. Họ là một đội bóng giàu kĩ thuật, quyết tâm và luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Nếu được lựa chọn, tôi thà đấu với một đội bóng lớn của châu Âu còn hơn đấu với Chile.”

“Hãy nhìn vào cái cách HLV Sampaoli dẫn dắt Chile. Hiện tại, họ đã trở thành một tập thể rất toàn diện. Tôi không nghĩ các thống kê lịch sử sẽ giúp ích gì cho Brazil trong trận đấu tới. Chúng tôi cần phải nhập cuộc với một tâm thế bình tĩnh và thoải mái. Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu các cầu thủ phải chơi bóng chặt chẽ.” – Scolari cho biết.

Về phía Chile, đội bóng áo đỏ tuyên bố sẽ chơi tấn công trước Brazil. Với nhiều cầu thủ tấn công chất lượng trong đội hình, Chile hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện điều đó. HLV Sampaoli cho biết: “Chúng tôi là đội bóng sẽ giành quyền đi tiếp sau trận đấu này. Các cầu thủ của tôi luôn ra sân với lối chơi tấn công và một tinh thần quả cảm, cho dù họ có gặp phải đối thủ nào đi nữa. Đó là điều khiến tôi tự hào về ĐT Chile.”

Chile hoàn toàn đủ sức gây ra bất ngờ trước đội chủ nhà. (Ảnh: EPA)

Tại World Cup lần này, chính Chile là đội bóng đã đặt dấu chấm hết cho nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Một “ông lớn” đã bị thầy trò Sampaoli bắn hạ, liệu Brazil có phải là nạn nhân tiếp theo của đội bóng áo đỏ? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, khi lối chơi của Brazil vẫn chưa tạo được sự tin tưởng.

Ở trận đầu tiên, đội chủ nhà phải nhờ đến “tiếng còi méo” của trọng tài mới có thể giành chiến thắng trước Croatia. Trận đấu thứ hai gặp Mexico, Brazil cũng không thể hiện được gì nhiều và bị cầm hòa 0-0. Trận đấu cuối gặp đối thủ yếu hơn hẳn là Cameroon, Brazil đã có khởi đầu khá chật vật và bị Cameroon chọc thủng lưới. Nhìn lại cả ba trận vòng bảng, Brazil chưa bao giờ thể hiện được khả năng của một ứng viên vô địch./.

Đội hình dự kiến

Brazil (4-2-3-1): Cesar – Alves, Silva, Luiz, Marcelo – Gustavo, Fernandinho – Hulk, Oscar, Neymar – Fred.

Chile (4-4-2): Bravo – Jara, Medel, Silva – Isla, Aranguiz, Diaz, Mena – Vidal – Vargas, Sanchez.

Nguồn VOV