BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 2 lần trong sáng 29-4 để giảm ùn tắc

Lượng phương tiện gia tăng đột biến khi người dân tập trung về quê trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Bến Tre và Tiền Giang căng mình điều tiết lưu thông 1 chiều trên cầu Rạch Miễu ưu tiên hướng Tiền Giang đi Bến Tre.

Ngày đầu nghỉ lễ, lượng xe tăng đột biến
Ngày đầu nghỉ lễ, lượng xe tăng đột biến

Sáng 29-4, mật độ phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre tăng đột biến, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phân luồng, điều tiết lưu thông 1 chiều để giải phóng lượng xe ùn ứ.

Ghi nhận vào lúc 10 giờ 40 cùng ngày, lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu ở cả 2 hướng. Nhưng do lượng xe đông nên bị ùn tắc cục bộ đoạn gần Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 2 lần trong sáng 29-4 để giảm ùn tắc ảnh 1
Cảnh sát giao thông điều tiết lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu để giảm bớt lượng xe ùn tắc

Cụ thể, lần xả trạm đầu tiên vào lúc 8 giờ 19 phút tại các làn 1, 3, 5 ở hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre; lần 2 là vào lúc 9 giờ 24 phút đến 10 giờ 14 phút.

Nguồn SGGP