BOT Cai Lậy ngày đầu thu phí: tình hình giao thông an toàn thông thoáng

(THTG) Như tin chúng tôi đã đưa, đúng 7 giờ sáng nay 7-10, Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã chính thức thu phí trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng nay, tình hình lưu thông qua các Trạm thu phí tại BOT Cai Lậy diễn ra an toàn thông suốt, đường sá thông thoáng… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chủ phương tiện, lái xe chưa nắm được thông tin về việc thu phí nên chưa giảm tốc độ, những trường hợp khác do nắm được thông tin BOT Cai Lậy thu phí, đã chọn phương án đi tuyến Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, điều này thể hiện qua số phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn thị xã Cai Lậy có thưa hơn các ngày trước đó.

vlcsnap-2022-10-07-10h21m45s359.png

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu thương sẵn sàng cho những tình huống phát sinh. Ảnh: Trần Liêm

Chủ đầu tư dự án đã bố trí nhân viên trực và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các tài xế đối với những trường hợp chưa rõ thông tin về phương thức thu phí liên trạm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, xe cứu thương, phối hợp với các lực lượng chức năng để sẵn sàng ứng phó khi có những tình huống phát sinh xảy ra.

Theo Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, BOT Cai Lậy có 2 Trạm thu phí gồm: Trạm thu phí tại km 1999+300 Quốc lộ 1 với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với 6 làn thu phí không dừng. Trạm thu phí tại Tuyến tránh với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với 2 làn thu phí không dừng. Hình thức thu phí là thu liên trạm, tức phương tiện đi qua 2 trạm tính mức thu 1 trạm.

vlcsnap-2022-10-07-10h23m13s812.png

vlcsnap-2022-10-07-10h23m39s975.png

vlcsnap-2022-10-07-10h24m15s581.png

Tình hình lưu thông qua trạm BOT Cai Lậy an toàn, thông suốt trong buổi sáng đầu tiên thu phí chính thức trở lại. Ảnh: Trần Liêm

Cũng theo Chủ đầu tư, giá vé của dự án hiện nay thuộc một trong các dự án thấp nhất cả nước. Trong đó, giá vé thu phí đối với phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1, thấp nhất là: 14.000đ, cao nhất là 118.000đ; Giá vé đối với phương tiện lưu thông qua tuyến tránh, thấp nhất là 24.000đ, cao nhất là 137.000đ. Để chia sẻ khó khăn cho người dân, chủ doanh nghiệp vận tải và các lái xe thuộc khu vực lân cận Trạm thu phí, Chủ đầu tư cũng đã xây dựng chính sách miễn giảm. Theo đó, các phương tiện cơ giới của chủ sở hữu có hộ khẩu, hoặc trụ sở nằm trên địa bàn 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10km quanh Trạm thu phí trên Quốc lộ 1, các loại xe buýt, phương tiện không kinh doanh được miễn 100%. Các phương tiện kinh doanh, giảm 50%.

Hữu Hạnh