Bóng đá Đức thống trị thế giới

Một mùa hè tươi đẹp đang đến với làng cầu Đức khi chỉ trong vòng một tuần lễ, các đội bóng trẻ nước này liên tiếp đăng quang ở 2 sân chơi lớn

Chỉ 2 ngày sau khi đội tuyển trẻ Đức lên ngôi ở Giải Vô địch U21 châu Âu, lứa đàn anh cũng còn rất trẻ của họ (tuổi trung bình 24,3) lần đầu tiên lên ngôi ở Cúp Liên đoàn các châu lục (Confed Cup) sau chiến thắng trước Chile rạng sáng 3-7.

Cộng thêm việc đội lớn – đương kim vô địch World Cup 2014 – đã cầm chắc tấm vé dự VCK World Cup 2018, có thể xem đây là một mùa hè trọn vẹn của làng cầu Đức trên bình diện châu Âu và thế giới, mang lại tín hiệu tích cực khi World Cup 2018 chỉ còn không đầy 12 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Khi công bố đội hình đến tranh tài tại Confed Cup, HLV J.Loew đã làm FIFA thật sự thất vọng khi chỉ gọi hầu hết những gương mặt trẻ không nhiều kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Vài cầu thủ chủ chốt như J.Draxler, Ter Stegen, hay E.Can không đủ để chính người hâm mộ Đức an tâm mà chiến thắng chật vật 3-2 ngày ra quân trước tuyển Úc càng khiến cho nỗi nghi ngại này trở nên nặng nề.

Bóng đá Đức thống trị thế giới - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Maradona khen ngợi thầy trò J.Loew sau trận chung kết với Chile Ảnh: REUTERS

Những điều tệ hại đã không xảy đến khi “cỗ xe tăng” Đức vẫn lừng lững tiến bước qua từng trận. Dàn cầu thủ trẻ của HLV J.Loew càng thi đấu càng hay, thể hiện được tính cách lạnh lùng, quyết đoán không kém cạnh các thế hệ tuyển thủ Đức đàn anh. Những khiếm khuyết ở hàng thủ dần được lấp đầy, trở thành điểm tựa cho các “sát thủ” hàng công mặc tình khuấy phá đối phương với tần suất phá lưới đáng nể 2,4 bàn/trận!

Không sở hữu những ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay A.Sanchez, A.Vidal (Chile), sức mạnh của tuyển Đức nằm ở sự đồng đều và lối chơi gắn kết rất nhanh dù đa phần các cầu thủ chưa từng chơi bóng cùng nhau chỉ cách đây 4 tuần. Đánh bại nhà vô địch Copa America Chile một cách thuyết phục trong trận chung kết, HLV Loew bắt đầu cảm thấy… lo lắng khi trong tay ông giờ có đến 50 cầu thủ đủ sức tranh chấp các suất đá chính ở World Cup 2018!

Một nỗi lo thật dễ chịu cho nhà cầm quân nổi tiếng mát tay, vừa đạt mốc kỷ lục 102 chiến thắng (trên tổng số 152 trận) cùng đội tuyển quốc gia sau 11 năm chấp chính. Triết lý bóng đá thực dụng, hiệu quả của người Đức mà Loew chịu trách nhiệm điều phối chính đã và đang bao trùm mọi cấp độ ở làng cầu nước này, giúp từng cầu thủ có thể dễ dàng bắt nhịp và thích nghi nhanh chóng với lối chơi của đội tuyển các lứa tuổi, kể cả đội tuyển quốc gia như đã thể hiện ở Confed Cup. Người ta tin rằng, với việc tiếp tục nắm quyền bính đến sau Euro 2020, Loew sẽ còn cùng tuyển Đức thiết lập nên những kỷ lục khác sau khi đã vô địch World Cup 2014 và Confed Cup 2017, vào đến bán kết các kỳ World Cup 2006, 2010 và Euro 2012, 2016…

Nguồn NLĐ