Bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

(THTG) Sáng ngày 29/9, Đại hội đại biểu  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022  đã tiến hành phiên làm việc cuối cùng và bế mạc .

2

 Các Đại biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Cai Lây; các đồng chí đại diện BCH trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng đến dự.

1

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

          Tại phiên làm việc sáng nay, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017-2022 đã báo cáo trước Đại hội kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Trong hội nghị này, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ gồm 13 đồng chí, chị Nguyễn Thị Uyên Trang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, anh Ngô Huỳnh Quang Thái, chị Nguyễn Thị Mỹ Nương và anh Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

Ra mắt Ban Chấp hành và phát biểu nhận nhiệm vụ mới, chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 hứa quyết tâm khắc phục những khó khăn, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả vì mục tiêu chung cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ với 10 chỉ tiêu trọng tâm, 3 đề án và 1 chương trình. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, học tập phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung  nghị quyết của đoàn các cấp; hỗ trợ ít nhất 25 xã xây dựng nông  thôn mới và 5 phường, thị trấn đô thị văn minh; 100% xã, phường, thì trấn có tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý và hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp thanh niên, cùng các chương trình hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương đoàn, UBND tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Đoàn Tiền Giang vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

MINH TOÀN