Bẫy côn trùng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời

(THTG) Trồng thanh long theo công nghệ cao, thân thiện môi trường đang được công ty Cát tường đầu tư thực hiện, với sự hướng dẫn của các chuyên gia Mỹ, công ty đầy tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời bẫy côn trùng. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh đánh truy xuất nguồn gốc nông sản để xuất khẩu sang các nước  trên thế giới.

vlcsnap-2017-12-20-09h09m25s606

Vườn thanh long trồng theo công nghệ cao, than thiện với môi trường của công ty cát Tường. Ảnh: Trần Liêm

vlcsnap-2017-12-20-09h09m09s531

Công nhân lắp đặt máy bẫy côn trùng. Ảnh: Trần Liêm 

vlcsnap-2017-12-20-09h11m26s310

Máy bẫy côn trùng sau khi được lắp đặt hoàn thiện. Ảnh: Trần Liêm

Với diện tích 8 hecta khởi đầu vào năm 2011, đến nay Cát Tường đã mở rộng qui mô trồng thanh long công nghệ cao tại 3 nông trại, với diện tích 40 hecta, thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước. Sau công nghệ tưới nước nhỏ giọt, công ty đầu tư hệ thống bẫy đèn côn trùng tại các nông trại. Việc bẫy đèn bằng năng lượng mặt trời thân thiện môi trường, tích lũy nguồn điện từ mặt trời, ban đêm hệ thống đèn sẽ tự động chiếu sáng thu hút các côn trùng gây hại. Ngoài ra, bẫy đèn còn giúp kiểm tra dự báo sự hiện điện của sâu hại trong vườn để có cách phòng ngừa hiệu quả. Với đèn bẫy côn trùng sẽ giảm bớt những côn trùng gây hại phổ biến như buớm, bọ cánh cứng, rầy. Côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng của đèn và bị tiêu diệt. Do đó, sẽ hạn chế việc phun thuốc bảo vệ thực vật, trong khi vẫn bảo vệ được màu màng và bảo vệ môi trường sống.

Thanh Thảo