Barca tiết lộ hợp đồng ’khủng’ về Neymar

    Để đưa thần đồng bóng đá Brazil từ Santos về xứ Catalan, Barca đã phải chi khoản phí chuyển nhượng cao hơn dự đoán của giới truyền thông.

     Hôm qua Neymar đã ký hợp đồng 5 năm với Barca. Sau đó là cuộc ra mắt tại sân Nou Camp, trước sự chứng kiến của khoảng 30.000 CĐV.

          

                    neymar-1370309259_500x0.jpg

     Phát biểu trong cuộc họp báo, chủ tịch Barca Sandro Rosell cho biết, ban lãnh đạo đã phải chi 57 triệu euro để có được Neymar. Số tiền này cao hơn 3 triệu so với dự đoán ban đầu của giới truyền thông.

     Barca cũng phải tạo điều kiện cho Santos “kiếm thêm” bằng cách đấu hai trận giao hữu với đội bóng này, một tại Brazil và một tại Tây Ban Nha. Phụ thuộc vào lịch đấu của mỗi đội, hai trận giao hữu này sẽ diễn ra vào tháng 8 tới hoặc giữa năm sau.

     Trước những nỗ lực theo đuổi của các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Real Madrid, Barca đã buộc phải đẩy cao phí chuyển nhượng Neymar, phó chủ tịch Josep Bartomeu cho biết. Ban đầu đội bóng xứ Catalan chỉ định trả cho Santos khoảng 40 triệu.

     “Đề nghị của Barca không phải là cao nhất trong các đề nghị mà Santos nhận được. Neymar đã chọn Barca không phải vì tiền”, phó chủ tịch Bartomeu tiết lộ.

     Theo báo chí Tây Ban Nha, Santos không có quyền nhận đủ 57 triệu từ Barca. Số tiền này còn phải chia cho ba công ty khác đồng sở hữu Neymar.

     Cũng theo Barca, điều khoản phá vỡ hợp đồng 5 năm mới ký với Neymar có giá trị 190 triệu euro.