Bão Nida đi vào Biển Đông, hướng di chuyển phức tạp

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn T.Ư hồi 20 giờ ngày 31-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 121,2 độ kinh đông. Đến 19 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, cách Hồng Công (Trung Quốc) khoảng 360km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng cảnh báo nguy hiểm trên Biển Đông là: khu vực phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113 độ kinh đông.

1

Bơm nước tiêu úng tại xã Thụy Phong (Thái Thụy, Thái Bình).

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 111,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 cấp 13, giật cấp 15 cấp 16. Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có mưa gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Mặc dù bão Nida có xu hướng đổ bộ vào phía nam Trung Quốc, nhưng vẫn có khả năng hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này, đặc biệt là khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ từ đêm 2-8.

★ Sáng 31-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai có Công điện số 16 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các tỉnh miền núi phía bắc; cùng các bộ liên quan yêu cầu giữ liên lạc, thông báo cho chủ tàu, thuyền vị trí và diễn biến của bão; kiểm đếm tàu, thuyền, hướng dẫn không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định từ bắc vĩ tuyến 15 và đông kinh tuyến 115 (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão). Chủ động điều tiết nước các hồ chứa; lên các phương án phòng, chống mưa, lũ, lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng.

★ Dự báo trong hai ngày 1 và 2-8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35oC đến 37oC, có nơi hơn 37oC. Thời gian có nhiệt độ hơn 35oC từ 12 đến 17 giờ. Hà Nội trong hai ngày đầu tuần có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35oC đến 37oC. Từ ngày 3-8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.

★ Sáng 31-7, tại tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 1 gây mưa dông trên diện rộng. Tại xã Nậm Mòn (Bắc Hà), sét đánh chết một người khi đi chăn trâu. Ngành chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và làm các thủ tục cần thiết hỗ trợ gia đình nạn nhân.

★ Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, bão số 1 gây mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi 200 mm, gây ngập hơn 209 nghìn ha lúa. Đến nay, diện tích ngập úng còn khoảng 11.000 ha. Hết ngày 31-7, diện tích lúa của tỉnh Nam Định bị ngập úng còn khoảng 5.000 ha.

Nhân Dân điện tử