Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát tình hình xây dựng nhà ở cho công nhân

(THTG) Ngày 12/10, Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Diệu – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng cùng các sở, ban ngành có liên quan về tình hình xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-10-12-14h34m50s667

Quang cảnh buổi  làm việc. Ảnh: Minh Trí

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp đã hoàn thành 05 dự án, với diện tích hơn 17.000 m2,  tổng số 338 phòng cho 997 công nhân thuê. Đồng thời doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang triển khai thực hiện dự án chung cư Mỹ Lợi, phường 3, thành phố Mỹ Tho với quy mô 250 căn hộ và dự án xã hội Khu công nghiệp Tân Hương với quy mô hơn 6 héc ta, đáp nhu cầu nhà ở cho khoảng 11.500 công nhân, dự kiến hoàn thành năm 2020. Ngoài ra Tổng Liên đoàn lao động đang triển khai thực hiện dự án thiết chế công nhân khu công nghiệp Mỹ Tho và cụm Công nghiệp Trung An với quy mô khoảng 1000 căn hộ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 6.200 công nhân lao động.

vlcsnap-2017-10-12-14h36m17s003

vlcsnap-2017-10-12-14h36m28s019

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Theo thống kê, giai đoạn 2015 – 2020 có 33.413 công nhân của các khu, cụm công nghiệp có nhu cầu về nhà ở, tương đương 8.195 căn. Theo dự báo, đoạn 2015 – 2020, hơn 33.400 công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu nhà ở chiếm khoảng 40% số công nhân, tương đương khoảng 8.000 căn. Đến năm 2030 cần phải xây dựng hơn 17.600 căn để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 70.500 công nhân.

Ông Nguyễn Thành Diệu – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nhà ở cho công nhân, phát triển khu, cụm công nghiệp cần gắn liền quy hoạch, phát triển nhà ở cho công nhân, khuyến khích, tạo điều kiệu thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và hỗ trợ nhà ở cho công nhân.

Mạnh Cường