Balotelli nhận thẻ đỏ, Italy bị CH Czech cầm chân

     Chơi thiếu người trong 20 phút cuối trận nhưng Italy vẫn duy trì được mạch bất bại sau cuộc chạm trán với CH Czech.

balo-1370650093_500x0.jpg          

     Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Italy đã phải dựa vào may mắn để có được một điểm khi rời thủ đô Praha. Kết quả hòa 0-0 đã đưa Italy tiếp tục dẫn đầu bảng B với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai, Bulgaria.

     Các học trò của HLV Prandelli đã có màn trình diễn dưới sức vào đêm thứ sáu. Thậm chí họ còn suýt phải trả giá khi trung phong Balotelli nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 4 phút và bị đuổi khỏi sân ở phút 71.

     Tuy nhiên, bù lại cho sai sót của Balotelli, đội trưởng Buffon đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Ngay cả khi thủ thành của Juventus chịu bó tay thì may mắn cũng đứng về phía tuyển Italy. Tiền vệ Petr Jiracek bỏ lỡ cơ hội vàng dứt điểm trận đấu khi vô lê trúng khung gỗ đội khách vào những phút cuối trận.

     Giành tới 4 trận thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup 2014, Italy rất tự tin trong chuyến làm khách tới Praha. Trong khi đó, CH Czech phải nhận trận thua tới 0-3 ở lần gần nhất thi đấu trên sân nhà trước Đan Mạch.

     Mặc dù vậy, CH Czech mới là đội có khởi đầu tốt hơn. Ngay phút 12, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỷ số. Tiền vệ Jiracek khiến Buffon vất vả cản phá bằng chân khi dứt điểm trong vòng 16m50.

     Phía bên kia khung thành, Italy gặp khó khăn khi hàng phòng ngự CH Czech phong tỏa rất tốt trung phong Balotelli. Tiền đạo của Milan bị chia cắt hòa toàn với các đồng đội khiến Italy hầu như không có bất cứ sự đe dọa nào tới cầu môn đội chủ nhà trong hiệp một.

     Bước vào hiệp hai, Buffon một lần nữa trổ tài cứu thua bằng chân khi cản phá cú sút của Kozak. Trước đó là đường kiến tạo hoàn hảo của Tomas Rosicky loại bỏ hàng thủ của Italy.

     Sự thay đổi bên phía Italy khi đưa El Shaarawy rời sân nhường chỗ cho Giovinco không mấy phát huy tác dụng. Đáng buồn hơn mọi nỗ lực tấn công của Italy phải chấm dứt khi trung phong Balotelli nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

     Sáu phút trước khi kết thúc trận đấu, từ một pha đá phạt trực tiếp của Plasil, Jiracek tung cú vô lê đưa bóng chạm khung gỗ bay ra ngoài. Quá đáng tiếc cho đội tuyển CH Czech khi họ xứng đáng giành ba điểm ở trận này.

     Đội hình xuất phát           CH Czech: Cech, Limbersky, Kadlec, Gebre Selassie, Sivok, Plasil, Jiracek, Hubschmann, Rosicky, Darida, Kozak           Italy: Buffon, Barzagli, Chiellini, Abate, Bonucci, Pirlo, Marchisio, De Rossi, Montolivo, Balotelli, El Shaarawy