- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Ấn Độ chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy

Hôm 17-5, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục – 4.329 ca.

 Theo báo The Indian Express, trong số 4.329 ca tử vong do Covid-19 hôm 17-5, có hơn 1.000 ca ở bang Maharashtra và 476 ca ở bang Karnataka. Số ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua ở Ấn Độ là 263.000 ca, gồm 38.603 ca ở bang Karnataka, 33.075 ca ở bang Tamil Nadu và 26.616 ca ở bang Maharashtra.

Tổng số ca tử vong và ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ tính đến sáng 18-5 (giờ GMT) lần lượt là 278.751 và 25.228.996 ca cùng với 21.596.512 trường hợp phục hồi, theo thống kê của trang worldometers.info.

Ấn Độ chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy - Ảnh 1.

Một bệnh nhân chờ nhập viện ở bệnh viện Lohia, TP Lucknow – Ấn Độ. Ảnh: The Indian Express

Ấn Độ chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy - Ảnh 2.

Tình nguyện viên một tổ chức phi chính phủ phân phát thực phẩm cho người dân ở TP Pune – Ấn Độ hôm 17-5. Ảnh: The Indian Express

Hôm 17-5, chính quyền New Delhi công bố 2 quyết định để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19. Thứ nhất, 14 khu vực sẽ được bổ sung vào cổng CoWIN – dùng để đăng ký tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Thứ hai, thêm 17 phòng thí nghiệm vào mạng lưới INSACOG để tiến hành giám sát bộ gen và theo dõi các biến thể virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

 Trong khi đó, Ấn Độ đã phê duyệt khẩn cấp lô thuốc trị liệu Covid-19 đầu tiên mang tên 2-deoxy-D-glucose (2-DG) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển nhằm bổ trợ cho các bệnh nhân Covid-19 từ trung bình đến nặng. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy loại thuốc này giúp bệnh nhân Covid-19 phục hồi nhanh hơn cũng như giảm sự phụ thuộc vào oxy.

Giữa lúc đang đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng, Ấn Độ lại hứng chịu một cơn bão mạnh tên Tauktae, đổ bộ vào vùng Saurashtra, bang Gujarat tối 17-5 (giờ địa phương). Cơn bão khiến ít nhất 12 người thiệt mạng ở bang Maharashtra và 8 người ở bang Karnataka, trong khi vùi dập bang Goa. Hiện chưa có thống kê thương vong ở bang Gujarat (nếu có).

Cho đến nay, toàn thế giới đang có 164.283.858 triệu ca mắc Covid-19, 3.404.750 ca tử vong và 143.022.282 trường hợp phục hồi. Trong đó, Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất với 33.747.439 ca mắc và 600.533 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ và Brazil (15.661.106 ca mắc và 436.862 ca tử vong), theo trang worldometers.info.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*