VN giành huy chương đầu tiên ở môn wushu

Chiều 14-11, thể thao VN đã có tấm huy chương đầu tiên sau hai ngày thi đấu, với chiếc HCĐ biểu diễn côn thuật và đao thuật nam của võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền.

Ở phần thi đao thuật vào buổi sáng, Mạnh Quyền đạt 9,69 điểm, tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Còn ở phần thi côn thuật vào buổi chiều, anh tiếp tục giữ vững thành tích để đứng hạng ba chung cuộc. Jia Rui (Macau) đoạt HCV với 9,8 điểm.

Võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền - Ảnh: N.K.

Kết quả còn lại của đoàn thể thao VN ngày thi đấu 14-11

* Bắn súng: Vòng loại 10m súng ngắn nam, các xạ thủ thi đấu không thành công khi Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 10/50, Trần Quốc Cường xếp thứ 17, còn Nguyễn Mạnh Tường chỉ xếp thứ 39. Vòng loại 10m súng ngắn nữ: Nguyễn Thu Vân, Đặng Lê Ngọc Mai, Phạm Thị Hà lần lượt đứng ở các vị trí 17, 39, 48 trong tổng số 52 VĐV tham dự.

* Bơi: Ở vòng loại 100m bướm nam, hai VĐV Hoàng Quý Phước và Võ Thái Nguyên lần lượt về đích ở vị trí thứ 6 và 7. Vòng loại 50m ếch nam: Nguyễn Hữu Việt về đích thứ 5 với thành tích 29”45. Vòng loại 200m ếch nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyến xếp hạng 6/7 với thành tích 2’30”87.

* Bóng bàn: Đội tuyển nữ VN đánh bại đội tuyển Nepal với tỉ số 3-0 nhưng thất bại trước đội Thái Lan với tỉ số 1-3, bị loại ngay từ vòng loại bảng C. Đội tuyển nam VN cũng bị loại ngay từ vòng loại bảng D sau thất bại 1-3 trước Ấn Độ.

* Judo: Hai VĐV Lê Khắc Nhân (hạng cân 81kg) và Nguyễn Thị Như Ý (70kg) đều thất bại.

* Cử tạ: Nguyễn Thị Thúy (hạng cân 53kg) xếp hạng 4/5 với tổng thành tích sau hai lần nâng là 180kg.

* Cờ tướng: Ngô Lan Hương đánh bại Hoàng Thị Hải Bình ở vòng 2 đơn nữ. Lại Lý Huynh hòa Wu Kui Lin (Đài Loan), Nguyễn Thành Bảo hạ Hong Jackson của Philippines ở vòng 2 đơn nam,

* Cờ vua: Lê Quang Liêm đánh bại Murtas Kazhgaleyev (Kazakhstan), Nguyễn Ngọc Trường Sơn hòa Anton Filippov (Uzbekistan) ở vòng 3 đơn nam. Phạm Lê Thảo Nguyên đánh bại Zhu Chen (Qatar), Hoàng Thị Bảo Trâm thất bại trước kỳ thủ chủ nhà Zhao Xue ở vòng 3 đơn nữ.