Hơn 100 người bị chôn sống vì lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Hơn 100 người có thể đã bị chôn sống trong một vụ lở đất xảy ra sáng sớm ngày 24/6 ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, khoảng hơn 40 ngôi nhà ở huyện Maoxian đã bị phá hủy.

hon 100 nguoi bi chon song vi lo dat o tu xuyen trung quoc hinh 1
Lở đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, sáng 24/6/2017. Ảnh: Nhân dân Nhật Báo

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Những bức ảnh do tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) đăng trên Twitter cho thấy các xe ủi đất di chuyển những tảng đất đá lớn trong khi nỗ lực giải cứu vẫn tiếp tục.

hon 100 nguoi bi chon song vi lo dat o tu xuyen trung quoc hinh 2
Xe ủi dọn dẹp đống đổ nát. Ảnh: Nhân dân Nhật Báo.
hon 100 nguoi bi chon song vi lo dat o tu xuyen trung quoc hinh 3
Các nhân viên y tế hỗ trợ người bị nạn. Ảnh: Nhân dân Nhật Báo.

Nguyên nhân vụ lở đất xảy ra lúc 6h sáng nay (giờ địa phương) là do mưa lớn. Đất đá ập xuống là một phần của một ngọn núi ở Châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa./.

Diệu Hương/VOV.VNTheo Tân Hoa xã, BBC