Du khách tới Sa Pa dịp nghỉ lễ đông kỷ lục

Thống kê của ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, đã có hơn 70.000 lượt du khách đến với Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

So với cùng kỳ năm 2016, con số này tăng lên 30% và cũng đánh dấu lượng du khách đến Sa Pa đông nhất từ trước đến nay vào dịp nghỉ lễ tương ứng.

Hầu hết du khách tới Sa Pa đều ghé thăm các khu du lịch nổi tiếng tại đây như Cáp treo Fansipan, núi Hàm Rồng, bản Cát Cát, thác Bạc, suối Vàng – thác Tình Yêu… Riêng ngày 30/4, lượng khách đổ về các điểm du lịch này vào khoảng 30.000 lượt. Đáng chú ý, Cáp treo Fansipan là nơi có đông khách ghé thăm nhất với hơn 40.000 lượt khách sau 4 ngày lễ.

hang chuc nghin luot khach toi sa pa dip nghi le hinh 1
Du khách tập trung tại khu vực Nhà thờ đá Sa Pa

Trong dịp nghỉ lễ này, hơn 300 cơ sở lưu trú, với gần 6.000 phòng ở Sa Pa đã sử dụng tới 95% công suất. Các bãi đỗ xe công cộng rộng lớn được bố trí để tạo điều kiện cho du khách đến. Vào giờ cao điểm của những ngày này, xe tải từ 3 trục trở lên cũng bị cấm qua lại Sa Pa để giảm thiểu ách tắc.

Suốt 4 ngày nghỉ, các lực lượng chức năng của địa phương cũng đã nỗ lực siết chặt tối đa công tác quản lý giá để tránh hiện tượng chặt chém du khách.

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy các khu du lịch khác của Lào Cai cũng rất hút khách như thành phố Lào Cai với khoảng 30.000 lượt khách, huyện Bắc Hà với 15.000 lượt khách ghé thăm.

Từ chiều 1/5 đến nay, vào cuối thời điểm nghỉ lễ, người và phương tiện bắt đầu rời các điểm du lịch. Lực lượng giao thông địa phương đã được bố trí tăng cường để điều tiết giao thông, tránh xảy ra sự cố cũng như tai nạn ngoài mong muốn./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc