- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5

Để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ đạo lực lượng CSGT cả nước thực hiện cao điểm tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ  tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường bộ (Ảnh Quang Nhật)

Cục CSGT vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục, CSGT Công an địa phương. Theo đó, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, triển khai đợt cao điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu quan trọng là kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Tập trung vào các lỗi như: Xe ô tô khách vi phạm chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm nồng độ cồn; xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng quá tải trọng;  không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu điều khiển giao thông…

Tăng cường phối hợp với các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm khác.

Riêng trên tuyến đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương và ngành đường sắt kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các đường ngang; dừng, đỗ phương tiện để vật liệu ảnh hưởng đến hành lang an toàn chạy tàu.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (Ảnh Quang Nhật)

Trên tuyến đường thủy nội địa, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; phối hợp với chính quyền địa phương và ngành giao thông vận tải quản lý tốt hoạt động vận tải hành khách ngang sông, kiên quyết đình chỉ những phương tiện thủy không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Trong kỳ nghỉ lễ này, lực lượng CSGT tiếp tục kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác nắm tình hình, phát động quần chúng tham gia đấu tranh, chủ động phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác để kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm trên tuyến.
Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 15/5/2017./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*