Tuyển thủ “tuổi Dậu” của thể thao Việt Nam

Năm mới 2017 đã bắt đầu. Thể thao Việt Nam chắc chắn chuẩn bị lực lượng tham dự nhiều giải quốc tế lớn nhỏ khác nhau. Trong đóng góp chung vào kết quả chuyên môn của thể thao nước nhà, nhiều VĐV “tuổi Dậu” đạt thành tích đáng kể. Chúng ta có thể kể ra một vài cái tên nổi bật trong số đó…

Làng điền kinh Việt Nam có 2 chân chạy sinh năm 1993 rất nổi bật lúc này là Dương Văn Thái và Nguyễn Thị Huyền (ảnh). Cô gái người quê gốc Nam Định Nguyễn Thị Huyền chính là người giành chuẩn và dự Olympic 2016 năm ngoái trong cự ly 400m và 400m rào.

Thành tích ấn tượng của Huyền được mọi người nhắc tới là khi cô độc chiếm 2 HCV cá nhân trên đường chạy 400m và 400m rào ở SEA Games 28-2015 tại Singapore. Chính kết quả trên với thông số vượt chuẩn giúp Huyền có cơ hội thi đấu tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil). Năm 2016, Huyền thi đấu không thật sự thành công tại giải VĐQG. Tuy nhiên, cô vẫn là mũi nhọn của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29-2017.

Dương Văn Thái là người kế thừa thành tích rất tốt của đàn anh Nguyễn Đình Cương tại cự ly trung bình 800m, 1500m trong thi đấu SEA Games. Chân chạy này từng giành HCV 800m tại SEA Games 2011; HCV 1500m tại SEA Games 2013; HCV HCV 800m và 1500m tại SEA Games 2015. Hiện tại, Dương Văn Thái đang được tập luyện tích cực hồi phục chấn thương để hướng tới SEA Games 2017.

Nhắc về bơi không thể không nói tới Hoàng Quý Phước (ảnh). Chàng tuyển thủ của đội bơi Việt Nam được mệnh danh: “rái cá sông Hàn” (quê gốc Quý Phước tại Đà Nẵng) sinh năm 1993. Phước là VĐV nam có kết quả tốt nhất trong lịch sử bơi Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Phước là VĐV bơi nam đầu tiên của Việt Nam đã giành 2 HCV tại một kỳ SEA Games.

Trong thi đấu SEA Games 2011 ở Indonesia, Quý Phước giành cú đúp HCV khi đua tranh 100m tự do và 100m bướm. Các kỳ SEA Games 2013 và 2015 tiếp theo, mỗi lần Quý Phước đều giành thêm 1 HCV. Kình ngư người Đà Nẵng đã dự Olympic 2016 tại Brazil. Hiện Quý Phước được tập huấn dài hạn tại Hungary và mục tiêu là giành HCV SEA Games 2017, có huy chương ở ASIAD 18-2018.

Dương Thúy Vy (ảnh) sinh năm 1993. Nữ tuyển thủ võ wushu (nội dung taolu-biểu diễn) của thể thao Hà Nội đang là người có thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD gần nhất.

Năm 2014 tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc), Thúy Vy giành HCV duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô liên tục giành các HCV trong thi đấu quốc tế, thế giới và SEA Games từ đó tới nay.  Năm 2017, Thúy Vy đặt mục tiêu sẽ giành thành tích cao nhất tại SEA Games ở Malaysia, giải vô địch châu Á và thế giới môn wushu.

Thể thao Việt Nam hiện có 3 đại diện cựu binh là Nguyễn Hữu Hà (bóng chuyền, ảnh), Đặng Hồng Hà (bắn súng), Nguyễn Thị Như Ý (judo) là VĐV được đánh giá cao trong chuyên môn. Họ cùng sinh năm 1981. Hữu Hà là gương mặt quen thuộc làng bóng chuyền nam Việt Nam. Chủ công này là đội trưởng đội nam Việt Nam đã giành HCB tại SEA Games 28-2015.

Về cá nhân, Hữu Hà từng vô địch quốc gia với các đội bóng Tràng An Ninh Bình, Đức Long Gia Lai (cũ). Tại giải bóng chuyền VĐQG 2016, Hữu Hà thi đấu cho đội nam Biên phòng và xếp hạng 3 toàn quốc.

Xạ thủ Đặng Hồng Hà (ảnh) đã quá quen với người hâm mộ. Thành tích của nữ hoa hôi làng bắn súng đạt được trong nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động rất nhiều.

Cô và các đồng đội trong năm 2016 thi đấu thành công tại giải vô địch Đông Nam Á tổ chức ở Việt Nam. Mục tiêu của xạ thủ nổi tiếng này là tiếp tục giành huy chương ở ASIAD 18-2018. Nguyễn Thị Như Ý gần như đã rút lui về phía sau sau SEA Games 28-2015. Nữ tuyển thủ judo người quê gốc tại Sa Đéc (Đồng Tháp) là một trong những tấm gương về nghị lực vượt khó dồn mọi tâm sức cho thể thao. Cô đã vô địch tuyệt đối trong hạng 78kg tại SEA Games 2007, 2009, 2011 và  2015. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 5-2016, Như Ý cũng thi đấu trong màu áo đội tuyển võ sambo và có HCV.

Theo SGGP