Khai mạc “Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ IV năm 2012”

       “Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ IV năm 2012” đã chính thức khai mạc sáng ngày 17/9, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc “Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ IV”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định: Hội chợ sách Quốc tế là một trong những sự kiện quan trọng trong tháng hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của toàn ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Qua 3 lần tổ chức, Triển lãm ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình và thực sự trở thành ngày hội của những người làm công tác Xuất bản, In, Phát hành sách và độc giả yêu sách. Thông qua Triển lãm – Hội chợ sách, các đơn vị sẽ giới thiệu, tuyên truyền về xuất bản và nâng cao giá trị thương hiệu của mình, thực hiện được nhiều giao dịch về bản quyền, hợp tác xuất bản, ký kết hợp đồng với khách hàng.
 

 

 Các đại biểu cắt băng khai mạc “Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ IV
năm 2012″
(ảnh: mic.gov.vn)

“Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ IV năm 2012” có sự tham gia của 82 nhà xuất bản, cơ sở in, đơn vị phát hành trong nước và quốc tế. Tổng thể triển lãm, hội chợ được thiết kế chia làm 2 khu vực: Khu vực trung tâm trưng bày, giới thiệu về thành tựu 60 năm của ngành Xuất bản – In – Phát hành sách Việt Nam và những hiện vật truyền thống của ngành; Khu vực Hội chợ bao gồm 160 gian hàng giới thiệu hơn 30 triệu bản sách đủ lĩnh vực của cơ sở in, xuất bản, phát hành trong và ngoài nước: Viện sách Cuba, Hiệp hội xuất bản châu Á -Thái Bình Dương, Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á…

Ngoài ra, trong suốt thời gian tổ chức triển lãm hội chợ, tại khu vực sân ngoài A1; Phòng hội thảo tại các khu vực A2, A7 của triển lãm hội chợ, sẽ tổ chức một số hoạt động khác như: hội thảo “Ebook – Xu thế mới của thời đại công nghệ số”; hội thảo chuyên đề nền kinh tế Việt Nam đứng trước thử thách tái cơ cấu…

Trong triển lãm lần này, Ban Tổ chức có tổ chức 6 máy tính nối mạng, theo đó, Thư viện quốc gia sẽ có giới thiệu hệ thống sách điện tử được Thư viện thực hiện lưu số trong nhiều năm qua. Nhà xuất bản Trẻ cũng sẽ giới thiệu 1000 đầu sách trên phương tiện xuất bản sách điện tử, xu hướng xuất bản sách hiện đại của thế giới…

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 21/9./