- Hội đồng Anh khẳng định các chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp phép vẫn có giá trị. - Tiền Giang: Các huyện phía Đông chưa ghi nhận có mưa. - Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh. - Giá vàng SJC tăng cao kỷ lục, Chính phủ yêu cầu thanh tra thị trường vàng. - Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất 421 tỉ đồng hỗ trợ học phí THCS năm học 2024-2025. - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, người có liên quan đến 500 căn biệt thự trái phép xin nghỉ việc. - Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương. - Chiều 11/5, miền Tây mưa lớn kèm theo dông lốc. - Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản. - Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị lừa đảo 100.000 USD...

Liên hợp quốc nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt vàng da

Giữa bối cảnh bùng phát bệnh sốt vàng da ở Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo, Liên hợp quốc cho biết, tổ chức này đang phát động một chiến dịch tiêm chủng để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.


Tiêm vắc-xin là phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa sốt vàng da (Ảnh: WHO)

Theo thông cáo báo chí từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/6, giai đoạn đầu của chiến dịch này sẽ được bắt đầu vào tháng 7. Giai đoạn này sẽ tập trung tại các địa phương có hoạt động giao thương, trao đổi giữa người dân hai nước diễn ra sôi sổi, bao gồm vành đai dài  75 –  100km bắc qua biên giới hoặc các khu vực có nguy cơ cao ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cho biết, trong khi WHO đang làm việc với các đối tác và các nhà sản xuất vắc-xin để tăng cường số lượng vắc-xin và bổ sung vào kho khẩn cấp hiện đang được dùng cho đợt bùng phát này, thì việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh là điều rất quan trọng, đặc biệt là qua các khu vực biên giới.

Cho đến nay, 15 triệu liều vắc-xin đã được chuyển đến Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, sự cấp thiết để thúc đẩy các chiến dịch tiêm chủng cũng như thiếu nguồn kinh phí vẫn là thách thức đối với cả hai quốc gia.

Theo báo cáo, tính đến ngày 17/6, Angola đã ghi nhận 3.294 trường hợp nghi sốt vàng da, trong đó có 861 trường hợp đã được xác nhận. Trong tổng số 347 người tử vong, có 115 trường hợp được xác nhận tử vong vì sốt vàng da.

Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày 20/6, có hơn 1.100 ca nghi bệnh sốt vàng da tại 22 cơ sở y tế của 5 tỉnh. Trong đó có 68 trường hợp được xác nhận mắc sốt vàng da.

Bệnh sốt vàng da là một bệnh sốt xuất huyết, gây ra bởi một loại virus lây lan qua muỗi. Bệnh này thường gây sốt, nhức đầu, vàng da, buồn nôn và ói mửa. Tuy nhiên, sốt vàng da có thể trở nên nghiêm trọng hơn, gây chảy máu (xuất huyết) tim gan, và các vấn đề về thận. Bệnh này tồn tại ở khu vực châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Bệnh sốt vàng da đã có vắc-xin phòng ngừa nhưng chưa có phương pháp điều trị. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ tử vong vì loại bệnh này có thể lên tới 50%./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*