Maradona bị sa thải

       Huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã bị ban lãnh đạo CLB Al Wasl sa thải sau hơn 1 năm dẫn dắt đội bóng vùng Vịnh này.

Maradona không giành được bất cứ danh hiệu nào trong thời gian dẫn dắt Al Wasl


Bản hợp đồng 2 năm hiện tại của Maradona và Al Wasl vẫn còn thời hạn đến tháng 5-2013. Tuy nhiên, sau cuộc họp nội bộ giữa các quan chức CLB vào hôm 10-7, Al Wasl đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Maradona.

 
Dưới thời Maradona, Al Wasl thi đấu không thành công như mong đợi khi đã tụt xuống đứng thứ 8 trên tổng số12 đội bóng tham dự giải VĐQG UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Năm ngoái, Al Wasl chỉ cán đích ở vị trí thứ 6.
 
Tại các giải đấu khác, thành tích của Al Wasl cũng không khá hơn là bao. Họ đã thua Al Muharraq (Bahrain) trong trận chung kết cúp vùng Vịnh, đồng thời bị loại khỏi bán kết cúp quốc gia UAE bởi Al Ahli, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch.
 
Việc bị Al Wasl sa thải thêm một lần nữa cho thấy Maradona không có duyên với sự nghiệp cầm quân, trái ngược với sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của ông.
 
Thời còn chơi bóng, Maradona từng giành chức vô địch ở cả 3 giải VĐQG Argentina, Tây Ban Nha và Ý. Chiến công hiển hách nhất mà “cậu bé vàng” đạt được đến vào năm 1986 khi ông góp công lớn giúp tuyển Argentina đăng quang World Cup trên đất Mexico.
 
Khi bắt tay vào sự nghiệp HLV, Maradona lại không để lại nhiều ấn tượng. Hồi thập kỷ 90, ông từng dẫn dắt 2 CLB Mandiyu và Racing Club nhưng đều không thành công.
 
Vào tháng 11-2008, Maradona được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” Argentina nhưng chưa đầy 2 năm ông buộc phải rời khỏi cương vị này khi không thể giúp các học trò tránh khỏi thất bại 1-4 trước Đức ở tứ kết World Cup.