Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ 24/9 đến 3/10/2016

Chiều 23/9, tạiTP. Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asian Beach Games – ABG 5) tổ chức buổi Họp báo quốc tế thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 – Đà Nẵng, Việt Nam 2016.

 Đông đảo các nhà báo trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo có gần 100 nhà báo trong nước và quốc tế. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội Lê Khánh Hải chủ trì buổi họp.

Theo Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Đại hội Thể thao Bãi biển là một trong những đại hội thể thao lớn nhấtChâu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali -Indonesia theo chu kỳ 2 năm/1 lần.

Nhằm mục đích phát triển thể thao bãi biển gắn với phát triển kinh tế-xã hội và du lịch; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các quốc gia, bạn bè quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Việt Nam vận động đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 – 2016. Trên cơ sở đó, cùng với sự ủng hộ của OCA và sự đồng tình của người dân, Việt Nam đã tích cực vận động xin đăng cai. Trong cuộc họp Ban chấp hành OCA tại ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010, Việt Nam đã chính thức được OCA trao quyền đăng cai ABG 5 – 2016.

Theo đó, ABG 5 – 2016 có chủ đề “Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng” sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng từ 24/9 đến 3/10/2016. Biểu tượng vui (Mascot) của ABG 5-2016 đã được chọn là con chim yến- một loài chim đặc trưng vùng Duyên hải miền Trung; biểu trưng (logo) được thiết kế mô hình tượng cát và sóng biển.

Trao đổi với báo chí, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể dục và Thể thao), Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức ABG 5 cho biết: Sẽ có khoảng 10.000 người tham dự Đại hội, bao gồm: 3.100 vận động viên và 1.500 huấn luyện viên, cán bộ đoàn đến từ 45 đoàn thể thao của các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, 900 trọng tài trong nước; 2.200 tình nguyện viên; khoảng 600 nhà báo trong nước và quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông…

Theo ông Vương Bích Thắng, ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương. Trong đó: Thể thao dưới nước (gồm bơi Marathon và Bóng nước, Điền kinh bãi biển, Kabaddi, Bóng đábãi biển, Bóng chuyền bãi biển, Bóng ném bãi biển, Bóng rổ 3×3, Cầu mây bãi biển, Võ thuật bãi biển gồm: Vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Pencak Silat, Vovinam, Muaythai, Võ cổ truyền Việt Nam; Đá cầu bãi biển, Bi sắt bãi biển, Thể hình bãi biển, Bóng gỗ, Rowing ven biển.

Các VĐV Việt Nam sẽ tham dự đủ 14 môn thi đấu; Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng top đầu về thành tích tại ABG 5-2016 (lần gần đây nhất vào 2014 Đoàn Việt Nam đứng vị trí thứ 5).

Hiện các địa điểm thi đấu cũng đã được khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị. Theo đó, có 4 khu vực thi đấu dự kiến như sau: Công viên Biển Đông: Bóng đá, Kabaddi, Thể hình, Bóng rổ 3×3, Muaythai, Võ cổ truyền Việt Nam, Đá cầu, Vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Vovinam, Pencak Silat, Bơi Marathon, Bóng nước, Rowing ven biển; Bãi biển Mỹ Khê: Bóng chuyền, Bóng ném, Cầu mây; Tại giao điểm đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp: Bóng gỗ và Bi sắt; Bãi tắm Sơn Thủy: Điền kinh.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, theo Ban tổ chức và đại diện ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng (địa phương đăng cai Đại hội), các công tác chuẩn bị đã và đang được tiến hành đúng tiến độ. Kế hoạch tổng thể tổ chức ABG 5 đã được phái đoàn Ban tổ chức ABG 5 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức ABG 5 Lê Khánh Hải làm Trưởng đoàn báo cáo và thông qua trong Hội nghị Đại hội đồng OCA, diễn ra ngày 14-15/9/2015 tại Ashgabat (Turnikistan).

Ngoài ra, xác định trách nhiệm là thành phố đăng cai ABG 5, TP Đà Nẵng đã và đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để Đại hội thành công.Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội như tổ chức Hội nghị điều phối của OCA, chuẩn bị và kiểm tra điều kiện ăn, ở, tập luyện của các đoàn, xây dựng các địa điểm thi đấu, hệ thống khách sạn, phương án bảo đảm an ninh, giao thông, công tác vệ sinh môi trường, tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, các sự kiện bên lề Đại hội…

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức ABG 5 Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Việc Việt Nam đăng cai tổ chức ABG 5 với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ là cơ hội thuận lợi để quảng bá du lịch biển, thu hút khách du lịch, khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch biển kết hợp với thể thao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình thể thao khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, và của Việt Nam. Đăng cai tổ chức ABG 5 có ý nghĩa to lớn về thể thao, chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, ngoại giao, du lịch; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam biểu dương sức mạnh về thể thao, giới thiệu bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử văn hóa, về đất nước con người Việt Nam. “Mọi cuộc thi, sự kiện thể thao sự thành công đều có vai trò rất quan trọng của báo chí. Vì vậy, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trrong nước và quốc tế tăng cường quan tâm, tuyên truyền về Đại hội. Ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Đại hội”- Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định.

Được biết, vào sáng mai (24/9), lễ khai trương đồng hồ đếm ngược 1 năm trước ngày khai mạc Đại hộisẽ diễn ra tại vòng xuyến nút giao thông đầu cầu sông Hàn TP Đà Nẵng./.

Nguồn ĐCSVN