Chile: Núi lửa phun trào dữ dội sau 43 năm “ngủ yên”

Hơn 4.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp khi núi lửa Calbuco ở miền Nam Chile phun trào dữ dội sau hơn 40 năm “ngủ yên”.

Trong hai ngày 22 và 23-4, núi lửa Calbuco ở miền Nam Chile bất ngờ phun trào  sau hơn 40 năm “ngủ yên”. Ảnh: Reuters

Khói và tro bụi từ miệng núi lửa bốc cao đến hơn 20.000 mét và có thể được nhìn thấy ở khoảng cách hàng chục km. Ảnh: Reuters

Lần gần nhất núi lửa Calbuco hoạt động là vào năm 1972. Nó đã “ngủ yên” 43 năm. Ảnh: Reuters

Sau báo động đỏ của chính phủ, hàng nghìn người đã phải sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Reuters

 
 

Tro bụi núi lửa bao trùm mọi thứ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Xúc tro bụi trên mái nhà. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người đàn ông này phải vào nhà bằng đường cửa sổ khi cửa chính đã bị tro bụi chắn lấp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nguồn QĐND