Giai điệu Tổ quốc kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Giai điệu Tổ quốc quy tụ 27 đoàn nghệ thuật khắp cả nước sẽ mang đến một không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh xương máu vì hoà bình, thống nhất đất nước.

Tiết mục của đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Trị – Ảnh: VGP/Minh Trang

Tối 17/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc đêm liên hoan nghệ thuật quần chúng Giai điệu Tổ quốc kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Liên hoan nghệ thuật kéo dài từ 17-20/4 quy tụ gần 400 diễn viên thuộc 27 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Nam, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TPHCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang…

Các đoàn sẽ luân phiên trình diễn những tiết mục ca múa nhạc truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm tạo không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, phấn khởi.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Mai Thức nhấn mạnh, Quảng Trị là mảnh đất đã chịu nhiều đau thương, mất mát bởi bom đạn chiến tranh, là nơi chia cắt đất nước trong gần ¼ thế kỷ. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, người dân Quảng Trị vẫn kiên cường, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm, non sông thu về một mối, tất cả vì một tình yêu hoà bình, khát vọng được thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, được sự quan tâm của Trung ương, chính quyền, Quảng Trị đã từng bước khắc phục khó khăn, hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại và đạt được những thành tựu quan trọng trên chặng đường đổi mởi, phát triển đi lên của đất nước.

Theo ông Mai Thức, liên hoan không những là dịp giao lưu các hoạt động văn hoá giữa các địa phương mà còn là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đoàn kết cùng nhau đi lên, ngày càng phát triển.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng cũng là hoạt động văn hoá chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2015), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguồn VGPnew