Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Từ ngày 07-11/02/2015, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Ất Mùi trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

 

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Ất Mùi trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội gồm các hoạt động: Chương trình gặp mặt, chúc Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đại diện kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (hoạt động điểm nhấn); giới thiệu, tái hiện các phong tục đón Tết truyền thống tiêu biểu và biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ, trò chơi dân tộc, ẩm thực dân tộc ngày Tết của cộng đồng các dân tộc được huy động tại không gian các nhà dân tộc, khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống, sản vật địa phương, vùng miền các dân tộc Việt Nam; Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2015 có sự tham dự của trên 140 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của các cộng đồng dân tộc Mông, dân tộc Thái (Sơn La); dân tộc Dao (Tuyên Quang); dân tộc Tày, dân tộc Nùng (Lạng Sơn); dân tộc Mường (Hòa Bình); dân tộc Kinh (Bắc Ninh); 100 đại diện tiêu biểu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; khoảng 3000 học sinh, sinh viên thuộc các trường tại Hà Nội…

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là sự kiện văn hoá thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành tới phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền. Đây cũng là dịp để gặp mặt, giao lưu đoàn kết và tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam giữ gìn truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngày hội này cũng nhằm đa dạng hóa các hoạt động đón Tết tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phục vụ đại biểu, du khách, qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, điểm đến thân thiện và hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Nguồn Chinhphu.vn