Tái hiện không gian gia đình Hà Nội xưa

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tổ chức trưng bày và tái hiện không gian sống và sinh hoạt của gia đình trung lưu trên đất Hà Thành vào thế kỷ 19. Không gian được tái hiện tại số nhà 87 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm.

Du khách đến số nhà 87 Mã Mây vào những ngày này có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận rõ nét về đời sống của một gia đình trung lưu Hà Nội vào thế kỷ 19.
Sau nhiều lần bảo tồn và trùng tu ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Hà Nội vẫn giữ được nét đặc trưng của ngôi nhà phố Hà Nội.

Trong lần trưng bày này, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã tái hiện không gian cũ không chỉ qua các vật dụng mà cả những con người trong trang phục Hà Nội xưa với những sinh hoạt trong nếp sống thường nhật vào giai đoạn đó.

Không gian trưng bày được tái hiện cụ thể và tỷ mỷ. Từ những món quà tiếp khách cầu kỳ như trầu têm cánh phượng,…
đến căn bếp sực mùi nước bưởi để gội đầu vào mùa thu của các thiếu nữ Hà Thành…đều xuất hiện rất nguyên vẹn.

 

Đến với không gian nhẹ nhàng và rất thanh lịch của cuộc trưng bày, du khách không chỉ có được cảm nhận được không gian xưa cũ. Qua đó, mỗi người cũng có dịp nhìn lại nếp sống của mình và gợi cảm hứng tìm về những giá trị thiêng liêng vốn có của gia đình.

Nguồn Chính phủ