S.Giê-pa-rốp đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2011

      Giê-pa-rốp trở thành người thứ hai trong lịch sử hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ châu Á xuất sắc của năm (trước anh là cầu thủ Nhật Bản Na-ca-ta). Giê-pa-rốp từng đoạt danh hiệu này năm 2008.

Anh là người góp công lớn đưa đội tuyển quốc gia U-dơ-bê-ki-xtan vào bán kết Asian Cup đầu năm 2011, cũng như giành quyền vào vòng đấu loại thứ ba  World Cup 2014 (U-dơ-bê-ki-xtan kết thúc vòng bảng trước đó với vị trí số một - trên cả đương kim vô địch châu Á Nhật Bản). Tổng cộng Giê-pa-rốp đã chơi 80 trận và ghi 17 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Ở cấp câu lạc bộ, anh từng giành 15 danh hiệu với Pac-ta-cô, Bu-ni-ốt-cô (U-dơ-bê-ki-xtan) và FC Xơ-un (Hàn Quốc). Phát biểu ý kiến trong lễ trao giải của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 25-11, Giê-pa-rốp vẫn mơ có một ngày được thi đấu ở một giải đấu lớn tại châu Âu. “Mỗi cầu thủ đều có một con đường riêng, và đối với tôi giấc mơ được chơi cho một đội bóng hùng mạnh ở châu Âu chưa bao giờ tắt”,