Kinh tế Hy Lạp có dấu hiệu tăng trưởng trở lại

Sau một thời gian dài lao dốc do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu, kinh tế Hy Lạp đã và đang có dấu hiệu phục hồi trong quý 2/2014 vừa qua.

 

 

 

Kinh tế Hy Lạp đã đạt mức tăng trưởng 0,38% trong quý 2/2014
(Ảnh minh họa: Bloomberg)

Theo số liệu của Viện kinh tế Hy Lạp (KEPE) công bố hôm 1/8, nền kinh tế Hy Lạp bắt đầu tăng trưởng trở lại với mức tăng 0,38% trong quý 2/2014 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, trong quý 1/2014, tăng trưởng kinh tế của Hy Lạp giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Tăng trưởng của Hy Lạp trong quý 2/2014 chủ yếu dựa vào doanh thu của ngành du lịch, chiếm tới 17% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

 

Viện kinh tế Hy Lạp cũng đưa ra dự báo, kinh tế của Hy lạp có thể đạt 1,2% trong quý 3 và 1,9% trong quý 4. Cùng với tăng trưởng kinh tế, mức lương bình quân tại Hy Lạp đã đạt 817 euro/tháng năm 2013, thấp hơn 20% (1.014 euro) so với năm 2009 là thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội mà Hy Lạp là nạn nhân trực tiếp.

 

Bị chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nợ công, Hy Lạp cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn bằng cách áp dụng kế hoạch thắt lưng buộc bụng hà khắc từ năm 2010 theo yêu cầu của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế để đổi lấy gói cứu trợ.

 

Các biện pháp này đã giảm đáng kể mức sống của tất cả tầng lớp dân chúng từ viên chức, người làm công ăn lương, người buôn bán, hưu trí. Mức lương tối thiểu sẽ được duy trì đến năm 2016 là 580 euro/tháng và 511 euro đối với thanh niên dưới 25 tuổi.

 

Với những nỗ lực của mình, Hy Lạp, quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu (27%) đang dần lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng nhẹ trong năm nay./.

Theo ĐCSVN