Ý: Rơi trực thăng cứu hỏa, 2 người chết

Tối ngày 27/7, một trực thăng chữa cháy của Ý đã bị rơi ở khu vực cách thủ đô Rome khoảng 100 km về phía đông nam, Tân Hoa Xã ngày 28/7 đưa tin.

Một trực thăng AS350. (Ảnh minh họa)

Một trực thăng AS350. (Ảnh minh họa)

Theo Tân Hoa Xã, chiếc trực thăng gặp nạn là loại AS350. Sự việc xảy ra khi trên trực thăng có 3 người, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Hai người bị thiệt mạng là 2 phi công, người còn lại bị thương là nhân viên kỹ thuật.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc trực thăng này có ý định hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đất trống, nhưng khi cách mặt đất khoảng vài mét thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến nó rơi xuống đất.

Cơ quan bảo đảm dân sự địa phương cho biết, chiếc trực thăng này đang thực hiện nhiệm vụ cứu viện kỹ thuật, chứ không phải cứu hỏa. Theo công ty cung cấp loại trực thăng này, một số bằng chứng cho thấy chiếc trực thăng bị rơi có thể do động cơ bị hỏng.

Máy bay trực thăng máy bay trực thăng AS350 do Airbus sản xuất, cất cánh lần đầu tiên vào những năm 1970.
Nguồn Dân trí