Messi đoạt Quả bóng vàng World Cup 2014

Dù không thể dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch nhưng những cống hiến của thủ quân Argentina đã được ghi nhận xứng đáng.

Messi đã lỡ hẹn với World Cup thêm một lần nữa. Đây đã là kỳ World Cup thứ ba của anh trong sự nghiệp và cũng là giải đấu mà giới chuyên môn đánh giá anh cao nhất, thế nhưng, bàn thắng nghiệt ngã của Mario Gotze ghi được trong hiệp phụ thứ hai của trận chung kết đã khiến giấc mơ của Albiceleste một lần nữa tan vỡ.

 

Dù không thể giúp Argentina vô địch nhưng những cống hiến của M10 đã được FIFA tôn vinh bằng danh hiệu Quả bóng vàng (ảnh: Getty)

Messi dù rất cố gắng nhưng sự cô độc khi thiếu vắng Di Maria đã khiến M10 không thể làm được gì nhiều. Tuy nhiên, trong suốt giải đấu, với 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn, thủ quân Argentina đã được FIFA bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cá nhân Messi. M10 là người Argentina thứ ba nhận được danh hiệu này tại một kỳ World Cup.

Trong khi đó, vượt qua các đối thủ nặng ký là Sergio Romero và Keylor Navas, người gác thành của Mannschaft, Manuel Neuer, đã giành danh hiệu Đôi găng vàng./.

 

CTV Hoài Không/VOV.VN