Nhật Bản sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng cho chính sách quốc phòng mới

Thủ tướng Abe cho biết, những điều chỉnh pháp lý là cần thiết để Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ và ông sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng để phụ trách vấn đề này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một phát biểu ngày 6/7 cho biết, ông dự kiến sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng để phụ trách chính sách quốc phòng mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Abe cho biết, những điều chỉnh pháp lý là cần thiết để Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ và ông sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng để phụ trách vấn đề này.

Chính phủ của Thủ tướng Abe ngày 01/7 đã quyết định thay đổi cách hiểu đối với bản Hiến pháp hoà bình liên quan đến việc thực thi quyền phòng vệ tập thể. Quyết định này được đưa ra bất chấp một số ý kiến chỉ trích từ dư luận và ngay cả trong nội bộ liên minh cầm quyền bày tỏ lo ngại cho rằng Điều 9 Hiến pháp phản đối chiến tranh sẽ mất tác dụng.

Sau khi thông qua quyết định này, bước tiếp theo của Chính phủ Nhật Bản sẽ là chuẩn bị khuôn khổ pháp lý bằng cách sửa đổi và xây dựng các đạo luật liên quan để thực hiện việc thay đổi chính sách.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản hướng tới một vai trò lớn hơn cho Lực lượng phòng vệ (SDF) trong các sứ mệnh quân sự ở nước ngoài./.

Hoàng Lê/vov.vn