Thể thao Việt Nam vượt cột mốc 50 HCV

Trong ngày khai màn 18/12, môn teakwondo đã mang lại tấm HCV thứ 50 ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ và đôi nam nữ.

Sáng nay, điền kinh lẫn môn teakwondo đều vào cuộc mang theo nhiều hy vọng cho đoàn Việt Nam. Ở vòng loại 200m nữ, vận động viên Vũ Thị Hương và đàn em Nguyễn Thị Oanh đều xếp đầu vòng loại để có mặt ở vòng chung kết diễn ra tại sân Wunna Theikdi vào chiều nay.

Trong khi đó, môn teakwondo cũng vào cuộc với 2 nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam và nữ. Ở phần khai màn, bộ Lệ Kim – Thu Ngân – Tuyết Vân đã giành số điểm 7,97 để giành huy chương vàng (HCV) thứ 50 cho đoàn Việt Nam. Tuy nhiên đến trưa 18/12, ban tổ chức SEA Games 27 vẫn chưa công nhận tấm HCV ở môn Muay hạng 48 kg nữ của Bùi Thị Quỳnh trên bảng tổng sắp của Đại hội.

Ảnh minh họa

Teakwondo mang về tấm HCV quyền biểu diễn đồng đội nữ sáng 18/12

Ngoài ra, bộ đôi Minh Tú và Đình Toàn cũng đang dự tranh huy chương ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Cả hai đều từng giành HCV quyền biểu diễn ở giải vô địch thế giới và đã được chấm 8,355 ở phần thi của mình. Như vậy Minh Tú – Đình Toàn vượt qua các đối thủ để giành HCV thứ 2 trong ngày về cho môn Teakwondo.

Thêm 1 HCV nữa ở nội dung Shoji Kempo của bộ đôi Phạm Thị Mão – Phan Thị Kiều Duyên biểu diễn quyền đôi nữ đai nâu.  

Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam cũng đá với Malaysia ở trận bán kết bóng đá SEA Games, chủ nhà nữ Myanmar sẽ gặp đối thủ mạnh Thái Lan ở trận đấu còn lại. Với đẳng cấp nhỉnh hơn, nữ Việt Nam rộng đường vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 27.

Đầu giờ chiều nay, các vận động viên Việt Nam thi đấu khá thành công với 4 HCB, 1 HCĐ. Đáng chú ý như hai võ sĩ Vân Anh – Cẩm Hà giành HCB quyền Jyu No Kata, võ sĩ nữ Lại Thu Hằng giành HCV Kempo đối kháng 57 kg. Hai kỳ thủ Đào Thiện Hải – Nguyễn Văn Huy giàn Huy đạth HCV cờ trao đổi. Tay đua Mai Văn Hưng đạt HCB đua xe đạp đồng hàng 163 km.

Tin vui từ môn futsal nữ, khi tuyển nữ Việt Nam thủ hòa 3-3 với Malaysia, để đoạt tấm vé vào chung kết futsal nữ với Thái Lan. Tất cả chờ đợi tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại Malaysia ở bán kết bóng đá nữ chiều nay, để chờ đội thắng cặp đấu Myanmar – Thái Lan.

Trong trận chung kết đối kháng teakwondo hạng 62 kg nữ, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành HCV thứ 3 cho teakwondo trong ngày thi đấu 18/12. Một ngày ra quân xuất sắc của các võ sĩ Việt Nam.

Nếu chưa tính tấm HCV Muay, đến 15h45 chiều nay, đoàn Việt Nam đã có 52 HCV, 48 HCB, 54 HCĐ và trở lại vị trí thứ 2. Đối thủ chủ nhà Myanmar đã trở lại vị trí số 3 với 52 HCV, 41 HCB, 49 HCĐ.

Nguồn Vnmedia