Phạm Trung Kiên giành giải nhất Tiếng hát truyền hình 2013

Tiếng hát Truyền hình vừa khép lại mùa thi thứ 23 với ngôi vị quán quân thuộc về Phạm Trung Kiên – giọng ca đến từ Bình Thuận.

Phạm Trung Kiên – giọng ca đến từ Bình Thuận đã xuất sắc vượt qua Phạm Khánh Ngọc và Đỗ Thị Phương Diệp, giành giải nhất Tiếng hát truyền hình 2013. Ngoài giải nhất, Trung Kiên còn nhận giải Thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng truyền cảm nhất do báo chí bình chọn.

3 thí sinh chờ đợi kết quả cuối cùng


Trung Kiên đã vượt qua hai đồng nghiệp,  chiến thắng trong mùa giải 2013

 

Ở phần thi đơn ca, Trung Kiên chọn ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây.

Phần thi thứ hai, anh song ca cùng giải nhất Tiếng hát truyền hình năm 2000 – Đức Tuấn – ca khúc Chuyện về một tình yêu.

Đứng thứ hai sau Phạm Trung Kiên là Phạm Khánh Ngọc với bề dày thành tích đáng nể. Cô cũng là thí sinh được Ban Giám khảo chuyên môn đánh giá cao nhất về khả năng thanh nhạc. Ngoài giải Nhì trị giá 60 triệu đồng, Phạm Khánh Ngọc còn đoạt giải thí sinh có tổng bình chọn cao nhất từ khán giả qua 5 đêm thi của vòng Chung kết.

Phạm Trung Kiên và Phạm Khánh Ngọc cùng thể hiện ca khúc Tình yêu tôi hát.

Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Cô gái vót chông.

Đỗ Thị Phương Diệp với phần trình diễn khá sôi động Ngựa ô thương nhớ.

Đứng thứ 3 là Đỗ Thị Phương Diệp, thứ 4 là Phạm Thị Tuyên. Các thí sinh Võ Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Tấn Đạo, Nguyễn Trương Minh Dũng và Phùng Thu Trang cùng đồng giải Khuyến khích. Riêng thí sinh Nguyễn Trương Minh Dũng, sinh năm 1995, nhận thêm giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất. Đặc biệt, ngoài giải Khuyến khích, Huỳnh Tấn Đạo còn giành được 2 giải: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất đêm chung kết 4 và Thí sinh hát dòng nhạc dân ca và mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất, nâng tổng số giải thưởng mà anh đạt được ở cuộc thi lên 6 giải. Có thể nói, đây là kỷ lục giải thưởng dành cho một thí sinh chưa từng có trong lịch sử 23 năm của cuộc thi Tiếng hát Truyền hình.

Nguồn NLĐ