- Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người. - Giá vàng miếng SJC lại lập đỉnh mới, cao nhất từ trước tới nay, chạm mốc 86 triệu đồng/lượng. - Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục hầu toà. - Huyện Chợ Gạo: Phấn đấu quý I năm 2025 ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao. - Không nhận được sự đồng thuận của dân, xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, Bình Dương dừng việc sáp nhập. - Sản lượng vải thiều sụt giảm mạnh, nông dân Lục Ngạn lo thất thu. - Sản lượng thủy sản ước đạt 2.713,9 nghìn tấn trong 4 tháng. - Di dời, đốn gần 100 cây xanh mở rộng đường vào Tân Sơn Nhất - Thanh long loại 1 tại vườn được thương lái thu mua 45.000 đồng một/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. - TP.HCM phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong quý 1-2024...

Hãy để học sinh là trung tâm của ngày khai giảng

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 trên toàn quốc bắt đầu vào sáng 5-9. Yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo là lễ khai giảng tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương.

  Đây là sự nhắc nhở rất cần thiết và kịp thời bởi những năm qua, có nơi có lúc đã biến lễ khai giảng thiêng liêng và ý nghĩa của tuổi học trò thành nơi phô diễn thành tích của người lớn, nặng nề hình thức. Lãnh đạo các ban ngành đều được mời tham dự để tăng phần long trọng và hiện thực hóa mối quan tâm của xã hội với sự nghiệp giáo dục. Từ cán bộ giáo dục cấp trên đến đại diện chính quyền địa phương, từ hội phụ huynh đến cán bộ Đoàn, đại diện trạm y tế, hợp tác xã…

Khách quý luôn được chào đón với tiếng trống kèn rộn rã, tràng vỗ tay cùng dàn cờ hoa vẫy chào. Ấy thế nhưng có lúc đại biểu làm khó thầy cô, làm khổ học sinh khi đến trễ từ vài phút đến vài chục phút hoặc phát biểu quá dài dòng, rườm rà… Chưa kể, nhiều diễn văn khai giảng của hiệu trưởng dài lê thê, nội dung chủ yếu là báo cáo thành tích với những con số dằng dặc khiến cả thầy và trò nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng oi ả của đầu tháng 9.

Ngày khai giảng đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới trên con đường học tập của trẻ. Chủ thể của ngày khai giảng phải là học sinh. Các em cần được chào đón một cách ấm áp, trân quý và hân hoan trong ngày trọng đại; cảm nhận sự trang trọng và trưởng thành từng chút một trong khoảnh khắc khai trường…

Hãy để học sinh thực sự là trung tâm của ngày khai giảng!

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*