Lúa Xuân Hè ở Tiền Giang đang phát triển tốt

(THTG) Trong khi các huyện phía Đông đang cắt vụ, chờ mưa xuống để gieo sạ thì nông dân các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang đã xuống giống lúa Xuân Hè (hay còn gọi là Hè Thu sớm) được hơn 30 ngày và hiện trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là có đủ nguồn nước cung cấp cho lúa.

vlcsnap-2022-04-06-10h34m47s982.png

vlcsnap-2022-04-06-10h35m29s673.png

Ảnh minh họa: Minh Trí

Vụ mùa này, các huyện phía Tây xuống giống lúa Xuân Hè hơn 24.600 ha, tập trung nhiều nhất ở huyện Cái Bè và Cai Lậy. Do sản xuất trong mùa khô hạn, nên hầu hết nông dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao và có khả năng chống chịu tốt với điều kiện khắc nghiệt như: Đài Thơm 8, OM 5451, OM 18,…Đồng thời xuống giống đúng lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp canh tác lúa thông minh như: 3 giảm- 3 tăng, 1 phải- 5 giảm, nhất là chủ động thăm đồng thường xuyên, quản lí dịch hại tốt, phun thuốc phòng trị kịp thời nên tình hình dịch bệnh trên lúa ổn định.

Tuy nhiên, do giá phân bón đang đứng ở mức cao nên ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân quan tâm bón phân cân đối, không bón thừa phân, dẫn đến phát sinh dịch hại mà còn tăng chí phí giá thành sản xuất. Nông dân có thể giảm 10% lượng phân đạm so với thói quen bón phân trước đây mà vẫn không ảnh hưởng đến năng suất của lúa./

Kim Nữ