- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Bão Rai tàn phá Philippines

Hơn 18.000 quân nhân, cảnh sát, thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão Rai gây ra.

Giới chức Philippines hôm 18-12 cho biết siêu bão Rai (bão số 9) đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và tàn phá trên diện rộng ở nhiều địa phương sau khi đổ bộ vào nước này 2 ngày trước đó. Chính quyền tỉnh Negros Occidental cho biết vẫn còn 50 người bị mất tích tại một khu vực chìm trong nước lũ.

Được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất đi vào Philippines trong những năm qua, Rai đã càn quét qua các tỉnh đảo ở miền Nam và miền Trung, nơi hơn 300.000 người sinh sống trên đường đi của bão đã được sơ tán đến nơi an toàn trước đó.

Cơn bão này còn gây lũ lụt và lở đất, cũng như phá hỏng lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc trên đường đi của mình. Đáng chú ý, nhiều địa phương chưa đánh giá được thiệt hại và thương vong. Một số tỉnh thậm chí bị mất điện và sóng di động hoàn toàn.

Bão Rai tàn phá Philippines - Ảnh 1.

Một khu vực bị bão Rai tàn phá ở tỉnh Surigao del Norte – Philippines hôm 17-12 Ảnh: LỰC LƯỢNG BẢO VỆ BỜ BIỂN PHILIPPINES

Thống đốc Arlene Bag-ao của Dinagat Islands, một trong những tỉnh đảo bị thiệt hại nặng nề do bão Rai, hôm 18-12 kêu gọi hỗ trợ thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn tạm thời, nhiên liệu, vật dụng y tế, thuốc men…

Nữ thống đốc cho biết hiện chưa thể thống kê đầy đủ số người bị thương hoặc thiệt mạng do thiên tai bởi còn nhiều thị trấn đang bị cô lập. “Chúng tôi có thể đã sống sót nhưng có thể không trụ nổi trong những ngày tới vì năng lực hạn chế của một tỉnh đảo” – bà Bag-ao lo lắng.

Quan chức này nói thêm rằng một số bệnh viện không thể hoạt động do bị hư hại nặng trong lúc nhiều nhà và thuyền bị phá hủy. Những tàu thuyền còn lại cũng không thể ra khơi, khiến địa phương bị cô lập với phần còn lại của đất nước.

Còn tại tỉnh Bohol, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã triển khai thuyền cao su giải cứu người dân bị mắc kẹt trên mái nhà và cây khi nước lũ dâng lên nhanh chóng.

Theo ông Mark Timbal, phát ngôn viên Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Philippines, hơn 18.000 quân nhân, cảnh sát, thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên cứu hỏa tham gia các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cơn bão cũng đã tấn công đảo Palawan, một địa điểm du lịch nổi tiếng, sau khi tàn phá vùng Visayas và đảo Mindanao. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh về khung cảnh tan hoang sau bão quanh TP Surigao trên đảo Mindanao.

Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết sẽ tìm kiếm ngân sách để hỗ trợ các tỉnh trong bối cảnh Philippines dùng quỹ dự phòng của chính phủ phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*