- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Đảng Cộng hoà đẩy chính phủ Mỹ vào nguy cơ đóng cửa

Đảng Cộng hoà ngày 27-9 chặn “Dự luật chi tiêu khẩn cấp”, động thái có thể khiến chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần này.

Thượng viện Mỹ ngày 27-9 tiến hành bỏ phiếu cho dự luật kể trên nhằm mục đích tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ và nâng mức trần nợ.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu chống (trong tổng số 100 phiếu) và 48 phiếu thuận. Dự luật cần tối thiểu 60 phiếu tại Thượng viện – tức 10 thành viên Đảng Cộng hoà phải bỏ phiếu ủng hộ – mới có thể thông qua.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã bỏ phiếu “Không” để trình dự luật thêm một lần nữa.

Đảng Cộng hoà đẩy chính phủ Mỹ vào nguy cơ đóng cửa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: EPA

Hiện Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden chỉ còn 3 ngày để tìm cách giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động, hạn chót là ngày 30-9. Trong khi đó, Washington cần nâng mức trần nợ trước thời điểm từ giữa đến cuối tháng 10 nếu không muốn đối mặt với tình trạng vỡ nợ quốc gia.

Ông Schumer thừa nhận Mỹ đang đứng trước “thảm hoạ kép” là đóng cửa chính phủ và vỡ nợ quốc gia, có khả năng gây tác hại nghiêm trọng đối với người dân Mỹ và hiệu ứng thảm khốc đối với kinh tế Mỹ cùng kinh tế thế giới.

Theo báo The New York Times, Đảng Cộng hoà chặn dự luật bao gồm các nội dung như viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn Afghanistan, phục hồi thảm họa…

Đài Al Jazeera bình luận rằng lưỡng đảng Mỹ đều muốn ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa và tình trạng vỡ nợ nhưng họ lại không đồng ý về cách thức đạt được những mục tiêu đó.

Đảng Cộng hòa đồng ý tiếp tục tài trợ cho chính phủ trong tuần này. Tuy nhiên, họ tuyên bố sẽ không giúp nâng mức trần nợ.

Trong khi Đảng Cộng hoà yêu cầu Đảng Dân chủ nâng mức trần nợ một mình, Đảng Dân chủ lập luận rằng phần lớn khoản nợ mới của Mỹ phát sinh trong quá trình lãnh đạo của cựu Tổng thống Donald Trump, một thành viên Đảng Cộng hòa.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*