- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

PSG trông chờ mảnh ghép đặc biệt Messi

PSG đang gây bão thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021 khi được cho là bến đỗ mới của siêu sao Lionel Messi, chủ nhân của 6 danh hiệu Quả bóng vàng. Trước đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp này đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đình đám để phục vụ mục đích đòi lại ngôi vương Ligue 1 và đăng quang Champions League.

Theo nguồn tin từ tờ L’Equipe (Pháp) hôm 8-8, hợp đồng giữa Messi và PSG đã hoàn tất và chờ phía đại diện của siêu sao người Argentina, ông Jorge Messi, xem xét trước khi anh đặt bút ký. Cựu đội trưởng Barcelona sẽ thi đấu cho PSG với hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng tùy chọn gia hạn 1 năm nữa. Sau khi hoàn tất ký hợp đồng, Messi dự kiến ra mắt khán giả Pháp tại buổi lễ tổ chức ở tháp Eiffel ngày 10-8. Ngoài ra, Messi cũng vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất ở đội chủ sân Parc des Princes cũng như Ligue 1 với mức lương sau thuế là 40 triệu euro/năm.
PSG trông chờ mảnh ghép đặc biệt Messi - Ảnh 1.

Lionel Messi được xem là mảnh ghép đặc biệt giúp PSG sớm hoàn thành mục tiêu đăng quang Champions League lần đầu tiên. Ảnh: REUTERS

Hàng công của PSG sẽ trở nên cực mạnh khi có thêm mảnh ghép Messi. Sự tái hợp giữa Messi, Neymar, đồng hương Di Maria cộng sự xuất sắc của tài năng Kylian Mbappé sẽ giúp mục tiêu lần đầu vô địch Champions League của ông chủ Nasser Al-Khelaifi và PSG sớm hoàn thành ở mùa này.
Khởi tranh hôm 7-8, Ligue 1 mùa giải 2021-2022 là giải đấu diễn ra sớm nhất trong 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu. PSG có trận ra quân kém nổi bật khi ngược dòng thắng 2-1 trước đối thủ vừa lên hạng Troyes một ngày sau đó. Hành quân đến sân Stade de l’Aube, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino thiếu vắng các ngôi sao Neymar, Angel Di Maria cùng 2 “tân binh” Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma. Vì vậy, dù có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 57% nhưng số lần dứt điểm của PSG kém xa đội chủ nhà và còn bị thủng lưới sớm.

Sở hữu đội hình đắt giá song sự liên kết giữa các tuyến của PSG vẫn chưa chặt chẽ. Các vị trí trong sơ đồ của HLV Pochettino còn vấp váp khi triển khai đấu pháp, chiến thuật và nhiều ngôi sao không có phong độ tốt vì liên tục dính chấn thương. Đó là nguyên nhân khiến đội bóng “nhà giàu” nước Pháp không thể bảo vệ ngôi vô địch Ligue 1 cũng như dừng chân tại bán kết Champions League ở mùa trước.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*