- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Quyết tâm của những chân sút bị lãng quên

Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Long hay thậm chí Nguyễn Văn Quyết là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở lần hội quân này bởi có một giai đoạn dài họ bị lãng quên ở đội tuyển Việt Nam

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chốt phương án tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vào ngày 27-12 tới. Đây là 1 trong 2 trận giao hữu do VFF và HLV Park Hang-seo sắp xếp để các tuyển thủ có dịp cọ xát, đặc biệt là cơ hội để nhiều gương mặt từng bị lãng quên ở tuyển Việt Nam như Văn Quyết, Tuấn Tài hay Văn Long thể hiện.

Trong những ngày đầu hội quân, điều mà người hâm mộ quan tâm là việc Văn Quyết không còn mặc chiếc áo số 10 quen thuộc như thời còn đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018. Sau giải đấu lớn đó, Văn Quyết liên tiếp vắng mặt gần 2 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Chính vì vậy mà khi được HLV Park Hang-seo gọi trở lại, tiền đạo người Hà Nội nhường chiếc áo quen thuộc cho Công Phượng, dù người đàn em này hội quân muộn hơn 2 ngày. Bản thân Văn Quyết chia sẻ với báo chí dù là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 đi chăng nữa thì lần trở lại đội tuyển này, anh muốn lột xác, chinh phục HLV Park Hang-seo với tư cách là một tân binh. “Trong suy nghĩ, tôi luôn muốn nỗ lực, cải thiện bản thân nhiều hơn nữa, đặc biệt trong thời gian tới. Hiện tôi tập trung tập luyện và hòa nhập tốt cùng với toàn đội. HLV Park Hang-seo cũng dặn cầu thủ thường xuyên theo dõi các sơ đồ chiến thuật, làm sao để thay đổi mình và thích nghi tốt nhất” – Văn Quyết nói.

Quyết tâm của những chân sút bị lãng quên - Ảnh 1.

Văn Long (giữa), Tuấn Tài (bìa phải) có nhiều cơ hội sẽ đóng vai trò nòng cốt ở đội tuyển quốc gia lần này . Ảnh: NGÔ NHUNG

Quyết tâm của Văn Quyết cũng chính là thái độ của Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Long – những gương mặt từng được đưa vào diện tiềm năng của bóng đá Việt Nam – nhưng rồi hàng loạt biến cố đã khiến họ bị quên lãng. Hồ Tuấn Tài từng tâm sự anh muốn giải nghệ sớm sau màn trình diễn tồi tệ ở SEA Games 2017 tại Malaysia, khiến U22 Việt Nam với hàng loạt tài năng như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh hay Xuân Trường bị loại ngay từ vòng bảng. “Hàng ngàn chỉ trích đổ lên đầu tôi khi về nước, khiến tôi khủng hoảng và có ý nghĩ bỏ bóng đá. Quãng thời gian sau đó gặp chấn thương càng khiến tôi chán nản hơn. Rất may là Tài vẫn còn gia đình, bạn bè và đồng đội ở SLNA luôn động viên. Mùa giải 2019 và 2020 là thời gian đáng nhớ khi Tài dần tìm lại phong độ và cảm hứng thi đấu. Vì vậy mà lần trở lại ĐTQG, tôi quyết tâm ghi điểm trong mắt thầy Park, sau quá nhiều lần bị lãng quên kể từ năm 2018 đến nay” – Tuấn Tài tâm sự.

Ở trường hợp Văn Long, tiền vệ cánh của SHB Đà Nẵng lẽ ra có cơ hội lên tuyển ngay từ đợt tập trung hồi tháng 8 nhờ màn trình diễn tốt tại V-League 2020 song diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến Văn Long lỡ hẹn. Cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai, Văn Long từng là nòng cốt của U19 Việt Nam thời HLV Guillaume Graechen và có rất nhiều cơ hội sẽ đóng vai trò nòng cốt ở ĐTQG. Thế nhưng, loạt chấn thương liên tiếp khiến cầu thủ này sa sút phong độ ở SHB Đà Nẵng và nhanh chóng trở thành người bị lãng quên ở mỗi đợt VFF giới thiệu danh sách cho HLV Park Hang-seo.

“Những năm qua, tôi chưa được may mắn và do bản thân tôi chưa đủ giỏi để được trao cơ hội. Tôi vẫn luôn dặn mình phải cố gắng, nỗ lực hết mình ở CLB, cái gì đến rồi sẽ đến. Được gọi lên ĐTQG lần này là một vinh dự rất lớn. Tôi sẽ cố gắng để không phụ niềm tin của ban huấn luyện, của mọi người” – Văn Long bộc bạch.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*