Chặng 4, Giải xe đạp tranh Cúp về nguồn 2011:ADC-THVL nhất đồng đội

       Giải đã bước vào ngày thi đấu thứ tư (Tuyên Quang - Cao Bằng, dài 158km). Sau 3 chặng đua, trên bảng tổng sắp dẫn đầu ở nội dung tính giờ vẫn là tay đua Lê Văn Duẩn.

 
                      Đỗ Tuấn Anh (D.Đồng Tháp 1). Ảnh T.L 

Ngoài việc là chủ nhân của áo vàng, tay đua này còn dẫn đầu ở nội dung tính điểm áo xanh. Tuy nhiên, do anh đã mặc áo vàng nên chiếc áo xanh được trao lại cho Mai Nguyễn Hưng xếp thứ hai. Ở chặng 4, sau khi xuất phát, trong nhóm 4 tay đua bứt phá có Lê Văn Phúc (ADC-THVL) và các tay đua của đội BVTV Sài Gòn.

Cuối chặng, Đỗ Tuấn Anh (D.Đồng Tháp 1) đã có cú nước rút thành công và cán đích trước tiên với thời gian 3h38’18”. Dù về đích hạng 8, nhưng áo vàng vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn). Về đồng đội chặng: Nhất - ADC-THVL, nhì - BVTV Sài Gòn, ba - D. Đồng Tháp. Chặng đua cuối cùng (Bắc Cạn - Cao Bằng, dài 110km) có 5 đèo và sẽ là chặng đua khó khăn nhất của giải lần này.