- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục

Đợt lũ thứ hai trên sông Trường Giang (Dương Tử) năm nay đã tràn về đập Tam Hiệp tối 19-7 (giờ địa phương) với lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa đập giảm nhưng vẫn khiến mực nước dâng cao kỷ lục.

Theo Tân Hoa Xã, hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp nhận lưu lượng dòng chảy vào khoảng 46.000 m3/giây lúc 20 giờ (giờ địa phương) hôm 19-7, giảm so với mức đỉnh 61.000 m3/giây lúc 8 giờ (giờ địa phương) hôm 18-7 và kéo dài khoảng 18 tiếng sau đó.
Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ hôm 19-7. Ảnh: News.cn

Tuy nhiên, cũng vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) hôm 19-7, mực nước hồ chứa của đập Tam Hiệp lên đến 164,18 m, mức cao nhất kể từ khi đập được xây xong vào năm 2008. Trước đây, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp từng chạm đến 163,11m. Theo thiết kế, hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chứa nước lên tới mức 175 m.

Theo Công ty Tam Hiệp Trung Quốc, tính đến 14 giờ (giờ địa phương) hôm 19-7, đập Tam Hiệp đã giữ khoảng 14 tỉ m3 nước lũ trong mùa lũ chính năm nay.

Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 2.

Đập Tam Hiệp giữ ít nhất 14 tỉ m3 nước lũ trong mùa lũ chính năm nay. Ảnh: News.cn

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin sau khi đợt lũ số 2 hình thành trên sông Trường Giang (Dương Tử), hồ chứa tại đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa trong ngày 18-7 là 61.000 m3/giây trong khi lưu lượng xả là 33.000 m3/giây.

Do mưa lớn, đợt lũ số 2 hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang (Dương Tử) vào ngày 17-7, gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp – đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, làm mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên nhanh chóng.

Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 3.

Đợt lũ thứ hai ở sông Trường Giang (Dương Tử) năm nay đã đến đập Tam Hiệp tối 19-7. Ảnh: News.cn

Trong khi đó, theo kênh CGTN, chính quyền địa phương hôm 20-7 cho hay các cửa xả lũ tại nhiều con đập đã được mở tại tỉnh An Huy để xả bớt nước sau khi tỉnh này tiếp tục chứng kiến mưa lớn.

Mực nước ở một số sông và hồ ở An Huy đã vượt quá mức cảnh báo, gồm trạm Wangjiaba ở sông Hoài và trạm Zhongmiao ở hồ Sào. Chính quyền địa phương cho biết Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, đã nâng phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ từ mức thứ hai lên mức cao nhất từ hôm 17-7.

Bộ Xử lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc hôm 19-7 cho biết trong tháng này, ít nhất 31 người đã chết hoặc mất tích và 23,85 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 24 khu vực, bao gồm các tỉnh An Huy và Giang Tây.

Kể từ tháng 7, lũ lụt đã khiến 16.000 ngôi nhà sụp đổ và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 64,39 tỉ nhân dân tệ (tương đương 9,21 tỉ USD).

Một số hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ trong ngày 19-7. Ảnh: News.cn

Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 6.
Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 7.
Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 8.
Đợt lũ thứ hai tràn về, nước hồ chứa đập Tam Hiệp cao kỷ lục - Ảnh 9.
Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*