Có một Lê Quang Vui bình dị và đầy ắp yêu thương

(THTG) Ngày 17-6, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm thơ của tác giả Lê  Quang Vui.

Nhà thơ Lê Quang Vui hiện đang là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang. Dù không phải người sinh ra và lớn lên tại Tiền Giang, nhưng nhà thơ Lê Quang Vui đã có trên 30 năm sinh sống và công tác  tại Tiền Giang.  Nhà thơ Lê Quang Vui bắt đầu sáng tác từ khi còn học phổ thông, nhưng thời gian gần đầy ông đã có nhiều sáng tác thơ và được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xuất bản. Lê Quang Vui đã xuất bản các tập thơ tiêu biểu như: Trôi qua giấc mơ, chiêm bao tím, Hương thơm ngọc ngà, Trăng mộng du…

vlcsnap-2020-06-18-08h42m36s062

vlcsnap-2020-06-18-08h43m02s652

Quang cảnh buổi tọa đàm thơ của tác giả Lê  Quang Vui. Ảnh: Công Luận

Theo đánh giá của bạn đọc, thơ của tác giả Lê Quang Vui chân thực và bình dị. Hầu hết sáng tác của ông được lấy cảm hứng từ miền quê sông nước đồng bằng sông Cửu Long, nơi cuộc sống tuy còn thiếu thốn,  nhưng tình người luôn đầy ắp yêu thương. Đặc biệt, trong sáng tác của ông thường có nhiều kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, cùng những chiêm nghiệm về cuộc đời mà ông đã trải qua…

Việc tổ chức buổi tọa đàm về thơ Lê Quang Vui với sự tham gia của các nhà giáo và những  đồng nghiệp của tác giả Lê  Quang Vui đã giúp cho bạn đọc hiểu hơn về tư tưởng và bút pháp của ông trên con đường nghệ thuật.

 Công Luận