- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Chết sớm vì ô nhiễm: Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số người chết liên quan đến ô nhiễm, kế tiếp là Trung Quốc và Nigeria, theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu về Sức khỏe và Ô nhiễm (GAHP) công bố hôm 18-12.

Báo cáo cho thấy ô nhiễm là căn nguyên lớn nhất về môi trường, gây tử vong sớm trên hành tinh, chiếm 15% tổng số ca tử vong – khoảng 8,3 triệu người. Theo trang azvision.az, trong số 10 quốc gia có nhiều người chết vì ô nhiễm nhất năm 2017, năm gần nhất có dữ liệu về vấn đề này, có một số quốc gia lớn nhất và giàu có nhất thế giới, cũng như một số nước nghèo hơn.

Dẫn đầu về số người chết vì ô nhiễm, Ấn Độ khoảng 2,3 triệu người và Trung Quốc – 1,8 triệu người. Trong khi đó, Mỹ đứng thứ bảy với gần 200.000 người chết vì ô nhiễm. “Bản báo cáo nhắc nhở tất cả chúng ta rằng ô nhiễm là một cuộc khủng hoảng toàn cầu” – ông Rachelael Kupka, giám đốc điều hành GAHP, xác nhận.

Chết sớm vì ô nhiễm: Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu - Ảnh 1.

Buổi sáng ở New Delhi – Ấn Độ chìm trong sương khói Ảnh: REUTERS

Diễn biến khác liên quan đến thời tiết cực đoan, ngày 19-12 Úc đã lập kỷ lục ngày nóng nhất từ trước đến nay trong ngày thứ hai liên tiếp, với nhiệt độ trung bình tối đa toàn quốc là 41,9 độ C.

Theo kênh CNA, đợt nóng đã làm trầm trọng thêm một loạt vụ cháy rừng tàn phá các khu vực rộng lớn ở Úc. Khi sóng nhiệt tiếp tục, ngày 19-12 chứng kiến nhiệt độ cao nhất vào tháng 12 ở Úc khi thị trấn Eucla ở Tây Úc đạt 49,8 độ C.

Trong khi đó, theo Reuters, cư dân Moscow đang tự hỏi mùa đông “lạc bước nơi đâu” khi nhiệt độ tháng 12 năm nay đạt mức cao nhất trong 133 năm khiến thủ đô nước Nga vắng bóng lớp tuyết bao phủ. Theo bà Elena Vosolyuk, Trung tâm thời tiết FOBOS, nhiệt độ ở Moscow lên mức 6 độ C vào đêm 18-12, thời điểm mọi năm tuyết thường phủ kín đường phố và những cột băng buông thõng xuống từ các tòa nhà với nhiệt độ không khí âm 6,2 độ C.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*