Công an Tiền Giang bắt giữ 03 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

(THTG) Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Tiền Giang lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 phương tiện về hành vi khai thác cát trái phép và vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Ngoan, Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Dững cùng ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-09-13-16h12m31s062

vlcsnap-2019-09-13-16h11m46s102

Các tàu cát khai thác trái phép buộc bơm trả cát trở lại lòng sông. Ảnh: Thanh Việt

Trước đó, đêm 13-9, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Tiền  Giang, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tuần tra phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên điều khiển ghe gỗ và tàu sắt  có tải trọng từ 22  đến 40 tấn, không giấy chứng nhận đăng kiểm, không giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, không bằng thuyền trưởng đang bơm, hút cát trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc xã Ngũ Hiệp và xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 phương tiện trên đã bơm, hút khoảng 15m3 cát, tổ công tác buộc các đối tượng trên bơm cát trả lại lòng sông và lai dắt 3 phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ.

vlcsnap-2019-09-13-16h13m24s242

vlcsnap-2019-09-13-16h13m34s527

Lược lượng chức năng làm việc với các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép. Ảnh: Thanh Việt

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Tiền Giang tiếp nhận 1 tàu gỗ, khai thác cát trái phép ở khu vực cống Vàm Giồng, thuộc xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, bị Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre tuần tra bắt giữ đêm 13-9.

Tàu gỗ do đối tượng Võ Văn Nam, ngụ xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre điều khiển, hút 27,8m3cát.

                                                                             Thanh Việt