Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ làm 23 người thiệt mạng

Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ nổ nhà máy pháo hoa xảy ra ngày 4/9 ở miền Bắc Ấn Độ.

Những người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trong khu vực, trong đó nhiều trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã phải rất vất vả để tìm những người sống sót và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực cháy.

no_nha_may_phao_hoa_mbsv

Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ngày 4/9. (Ảnh: APP).

Theo các nhân chứng, vụ nổ đã làm hư hại nhiều xe ô-tô và tòa nhà gần đó.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy. Hiện chưa rõ, nhà máy xảy ra sự cố ở bang miền Bắc Punjap này là cơ sở hợp pháp hay là một trong số nhiều nhà máy pháo hoa bất hợp pháp rải rác trên khắp đất nước, với những tiêu chuẩn lỏng lẻo về an toàn.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng Diwali vào tháng tới, với nhu cầu về pháo tăng cao.

Nguồn vov.vn