Vườn kiểng cổ độc đáo của nghệ nhân Trương Thành Tấn

(THTG) Đất nước việt Nam vốn xuất phát từ nông nghiệp và đi lên từ nông nghiệp, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, qua từng giai đoạn, qua mỗi thời kỳ, một khi nhu cầu vật chất no ấm, đủ đầy, thì bao giờ cũng nảy sinh tâm lý, nhu cầu sống đẹp, hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, nhằm thỏa mãn đời sống văn hóa, tinh thần, chơi cây kiểng cũng là một trong những nhu cầu ấy.

Từ niềm đam mê nghệ thuật kiểng cổ với các dạng thức tạo hình, tạo thế, chuyển tải thông điệp giáo lý, quan niệm sống, phép đối nhân xử thế giữa người với người theo quan điểm nho giáo như tam cương, ngũ thường, tam tòng tứ đức, hay nhân, trí, tín, lễ, nghĩa, dựa vào dạng thức nầy, từ năm 2010, Chi hội kiểng Cổ Tiền Giang kết hợp lồng ghép các nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh vào dáng, thế của kiểng cổ làm phong phú giá trị nghệ thuật và nội dung thông điệp từ kiểng cổ đáp ứng không chỉ yêu cầu tinh thần mà còn đáp ứng yêu cầu giáo huấn phẩm chất đạo đức cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

vuon kieng co

Vườn kiểng cổ nhà ông Trương Thành Tấn Chi Hội Trưởng chi hội Kiểng cổ Tiền Giang. Ảnh: Minh Trung

Vốn gắn bó với ruộng vườn, rồi thoát ly gia đình gia nhập hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam khi nghỉ hưu về với cuộc sống đời thường, với Đại tá Trương Thành Tấn – Chi hội Trưởng Chi hội Kiểng cổ Tiền Giang, mỗi một giống cây trồng không chỉ đáp ứng yêu cầu kinh tế, trang trãi cho cái ăn cái mặc, mà nó còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho gia đình và xã hội. Từ suy nghĩ ấy mà bản thân ông  cũng như 27 hội viên của chi hội kiểng cổ Tiền Giang, biến thú vui chơi kiểng đơn thuần thành hình thức tuyên truyền chủ nghĩa Mac- Lê-Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thể thức kiểu dáng cây kiểng.

cham soc kieng co

Ông Tấn (bên phải) đang chăm sóc vườn kiểng. Ảnh: Minh Trung

Ngay từ năm 2010, ông đã chọn 22 gốc Mai nu đưa vào uốn, tỉa,  theo chủ đề nầy, dự kiến trong vòng 10 năm sẽ hoàn chỉnh, tổng kết vào năm 2020. Hiện nay hầu hết 22 Gốc Mai đã dần thành hình, thành thế, tương ứng với từng Nội dung như : Không có gì quí hơn độc lập Tự do, Cần kiệm liêm chính chí Công vô tư, hết lòng hết sức, phụng sự Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân… Và có cả những tác phẩm mang nội dung động viên của Bác giành cho các Tổ chức đoàn thể Như, đối với Phụ nữ thì có câu: Anh Hùng bất khuất trung hậu đảm đang, đối với Đoàn thanh niên thì: Đâu cần Thanh niên có, Việc gì khó có Thanh niên…

kieng co hinh ngoi sao (1 of 1) kieng co hinh co dang

Vườn kiểng cổ được tạo hình ngôi sao, cờ Đảng độc đáo theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” của ông Tấn. Ảnh: Minh Trung

Với ý tưởng độc đáo nầy không chỉ phát huy giá trị nghệ thuật cho kiểng cổ mà còn góp phần tăng giá trị tuyên truyền giáo huấn của loại hình kiểng cổ đến đông đảo các bộ Đảng viên và tổ chức Đoàn thể xã hội, góp phần cụ thể hóa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết XI và XII của Đảng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Văn Phấn  – Minh Trung