Tiền Giang xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, làm chết 176 người trong 9 tháng đầu năm 2018

(THTG) Chiều ngày 09/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-10-10-10h21m55s249

Quang cảnh hội nghị sơ kết  công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm. Ảnh: Phi Phụng

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nên 9 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm 11,4% trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể trong 09 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, làm chết 176 người, bị thương 162 người; chủ yếu xảy ra trên Quốc lộ 1A.

1

Ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu vào các dịp lễ, tết. Ảnh: Minh Trí

Tuy nhiên vào các dịp lễ, tết và các ngày cuối tuần vẫn còn xảy ra ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1A và cầu Rạch Miễu do lưu lượng phương tiện tăng cao. Tai nạn tuy giảm, nhưng số người chết vẫn còn ở mức cao, chưa bền vững. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn vì phạm một số lỗi phổ biến; tình trạng lấn chiếm hành lan giao thông vẫn còn tái diễn.

vlcsnap-2018-10-10-10h25m34s450

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Để tiếp tục kéo giảm tai nạn, giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông tại các tuyến quan trọng trong quý IV,  ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang yêu cầu cầu tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi đối tượng, nhất là thanh thiếu niên; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Mạnh Cường