2.500 người tham gia diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kịch bản diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015).

Chương trình diễu hành nghệ thuật sẽ là cuộc phô diễn những thành tựu văn hóa, những mốc son lịch sử đã tô thắm những trang sử vàng truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng vươn lên của dân tộc ta. Chương trình được thực hiện theo hình thức hành tiến bằng xe mô hình có gắn biểu trưng văn hóa và lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật tham gia. Nội dung thể hiện cuộc hành trình văn hóa Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc của một số dân tộc tiêu biểu đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh. Chương trình được thực hiện sau nghi lễ diễu binh, diễu hành phô diễn thành tựu kinh tế – xã hội của các lực lượng công nông binh, các bộ ngành, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp… Cuộc diễu hành diễn ra trên Đại lộ Hùng Vương, đi qua kỳ đài Lăng Bác.

 

  Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kết cấu chương trình gồm 2 khối mô hình và đồng diễn nghệ thuật. Khối diễu hành bằng xe mô hình có tiêu đề “Rạng rỡ Việt Nam – Âm vang mở nước” gồm 8 khối mô hình xe diễu hành mang biểu trưng quốc hiệu chính thức của Việt Nam qua các thời kì lịch sử, được ghi chép trong sử sách và được sử dụng trong bang giao quốc tế. Khối diễu hành đồng diễn nghệ thuật có tiêu đề “Việt Nam – Bay lên dáng núi rồng tiên” là khối diễu hành phô diễn thành tựu văn hóa Việt Nam, những sản phẩm văn hóa đặc sắc của các dân tộc, những di sản văn hóa đã được UNESCO tôn vinh, các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam. Dự kiến, tổng số nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia chương trình diễu hành nghệ thuật khoảng 2.500 người.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015). Chương trình có chủ đề “Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra vào tối 2/9 tại Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo hình thức bán sử thi, thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật ca – múa – nhạc tổng hợp kết hợp với nghệ thuật điện ảnh, nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo sân khấu mang tính hoành tráng với những cảnh diễn đồ sộ, giàu chất sử thi. Hình tượng nghệ thuật được khắc họa khái quát, chọn lọc những tình tiết, sự kiện điển hình, những mốc son lịch sử quan trọng, xâu chuỗi các mảng táp lô thông qua lời dẫn, lời bình cô đọng, súc tích, không diễn đạt theo lối mô phỏng, minh họa giản đơn các sự kiện lịch sử theo tuần tự thời gian.

Nội dung chương trình nghệ thuật thể hiện rõ chủ đề “Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh” khái quát một chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng cam go, khốc liệt, anh dũng, kiên trung, song rất đỗi tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) là hoạt động chính trị văn hóa quy mô cấp quốc gia do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 – 2015 tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, nhằm thể hiện tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha anh đã trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc; khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; biểu dương tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; thể hiện niềm tin vững chắc đối với Đảng và khát vọng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Nguồn ĐCSVN