Xuất khẩu gạo giảm mạnh

Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tháng 6-2016, Việt Nam chỉ xuất khẩu 380.000 tấn gạo, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 2 tháng trước đó, lượng gạo xuất khẩu đã sụt giảm. Tính chung 6 tháng, xuất khẩu 6 tháng đạt 2,656 triệu tấn, trị giá 1,197 tỷ USD, giảm 11% về lượng và 6,9% về trị giá.

Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc cũng có mức giảm đáng kể. Cụ thể, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc 6 tháng đạt 912.076 tấn, trị giá hơn 420 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và 11% về trị giá. Thị trường Philippines cũng có mức giảm đáng kể 45% về lượng so với cùng kỳ khi chỉ đạt 193.435 tấn.

Chuyển gạo xuất khẩu xuống tàu trên sông Hậu. Ảnh: THÁI HÒA

Xuất khẩu gạo thời gian qua liên tiếp trong xu thế trầm lắng, giảm đáng kể. Nguyên nhân được VFA lý giải là do hạn hán, xâm nhập mặn, cạnh tranh gay gắt từ các thị trường. Ngày 25-7 tới, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ mở thầu để bán tổng cộng 3,7 triệu tấn gạo, để giảm số lượng gạo tồn trữ trong các kho chứa. Sự trầm lắng của thị trường còn được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, khi các thị trường lớn của gạo Việt Nam như Indonesia và Philippines công bố chưa vội nhập khẩu gạo. Với những khó khăn này, VFA đã phải hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo trong năm 2016 xuống còn 5,65 triệu tấn thay vì 6,5 triệu tấn như dự báo trước đó.

Nguồn SGGP Online