VOV ĐBSCL nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1998 – 2013).

Sáng ngày (6/12), tại UBND TP Cần Thơ, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL (VOV-ĐBSCL) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1998 – 2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phòng Khmer và Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Cơ quan.

Tổng Giám đốc VOV trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Cơ quan

Tổng Giám đốc VOV trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho phòng Khmer

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành khu vực ĐBSCL.

Tổng Giám đốc VOV chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ lãnh đạo VOV ĐBSCL

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Cơ quan thường trú ĐBSCL đã sản xuất trên 40.000 tin, bài, phỏng vấn, tọa đàm cung cấp cho các hệ phát thanh, báo viết, báo hình và báo điện tử của Đài TNVN. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào việc triển khai các Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chính sách về tôn giáo, dân tộc; chương trình xây dựng nông thôn mới; đời sống văn hóa của cộng đồng người Khmer. Đồng thời, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; các vấn đề dân sinh, lũ lụt, dịch bệnh…

Tổng Giám đốc VOV  trao bộ loa trị giá 130 triệu đồng cho xã Thới Hưng

Bên cạnh đó, chương trình phát thanh tiếng Khmer với thời lượng 4giờ/ngày đã đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer. Cơ quan thường trú ĐBSCL còn sản xuất các chương trình tiếng Việt phát sóng khu vực ĐBSCL như: Tư vấn kiến thức tổng hợp, Văn nghệ tổng hợp, Chiến sĩ miền Tây… được thính giả nồng nhiệt đón nghe, có tính định hướng cao.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phong Quang đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực ĐBSCL. Qua đó, Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL thực sự là cánh tay nối dài của Đài TNVN.

Ghi nhận những thành quả mà Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã thực hiện trong thời gian qua, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN đánh giá cao thành tích của tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của cơ quan thường trú ĐBSCL.

Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL cần ra sức đổi mới chương trình, nội dung để cung cấp một cách nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, hấp dẫn những tin, bài có chất lượng cao của tất cả các loại hình báo chí. Trong đó, đặc biệt nâng cao hơn nữa chương trình phát thanh tiếng Khmer cả về nội dung và hình thức lẫn chất lượng biên dịch.

Ông Nguyễn Đăng Tiến đề nghị: Cơ quan thường trú của Đài TNVN khu vực ĐBSCL cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện của mình tại khu vực. Xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các tỉnh, thành phố, các đơn vị của các đài Trung ương đóng trên địa bàn Tây Nam Bộ. Phối hợp chặt chẽ với các Đài Phát thanh truyền hình trong khu vực, đặc biệt thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và thỏa thuận ký kết giữa Đài TNVN với Quân khu 9.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đăng Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phòng Khmer và Huân chương Lao động hạng Nhì  cho tập thể Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL.

Tổng Giám đốc Đài TNVN cũng đã tặng 35 kỷ niệm chương cho các cá nhân là lãnh đạo các tỉnh, thành; Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và vùng 5 Hải quân và tặng bộ thiết bị truyền thanh cơ sở trị giá 130 triệu đồng cho xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ./.

Nguồn VOV