Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 3 toàn cầu

       Theo các báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày 30-8, trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 3 toàn cầu, sau Thái Lan và Ấn Độ và cao hơn Pakistan và Mỹ.

Năm nước xuất khẩu gạo hàng đầu này hiện đang kiểm soát 87% thương mại toàn cầu. ADB cho biết trong năm 2011, Việt Nam thu hoạch 7,60 triệu ha và sản xuất 26,50 triệu tấn gạo, năng suất bình quân 3,49 tấn/ha, tăng 0,94%/năm.

Báo cáo của ADB cũng cho biết hiện ASEAN là khu vựcxuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với sản lượng gạo dự đoán sẽ tăng 1,37%/năm, từ 110,5 triệu tấn năm 2010-2011 lên 128,3 triệu tấn năm 2021-2022. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là 2 nhà cung cấp gạo lớn nhất của ASEAN cho châu Phi, chỉ tính riêng trong năm 2011 đã cung cấp hơn một nửa tổng sản lượng gạo nhập khẩu cho lục địa này.