Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 08-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và bà Nguyễn Kim Tuyến – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cái Bè, để báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Tiep xuc cu tri CB

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tại huyện Cái Bè. Ảnh: Hữu Tâm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được các đại biểu quốc hội thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 11 – kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV, sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 07/4 tại Hà Nội.

Trên cơ sở đó, cử tri huyện Cái Bè kiến nghị Quốc hội cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng, nhất là việc nâng cấp, mở rộng các đoạn đi qua địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội. Cử tri cũng đề nghị các bộ ngành trung ương nghiên cứu và có định hướng giải pháp công trình, phi công trình mang tính khả thi trong phòng, chống hạn, xâm nhập mặn đang diễn biến ngày càng phức tạp và công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp… Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Trung Ương quan tâm hỗ trợ về đời sống, đầu tư nhiều hơn hạ tầng, phát triển thương mại; nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã, ấp và các hội đoàn thể;…

Tiep xuc cu tri CB 1 Tiep xuc cu tri CB 2 Tiep xuc cu tri CB 3

Cử tri phát biểu ý kiến với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hữu Tâm

Các đại biểu Quốc hội trân trọng ghi nhận, tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi địa phương; riêng những vấn đề mang tầm khu vực, những công trình hạ tầng liên quan đến địa bàn tỉnh nhưng vượt thẩm quyền sẽ được chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Tiep xuc cu tri CB 5

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang giải đáp các ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: Hữu Tâm

Phát biểu với cử tri, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, khẳng định trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm và ủy thác của cử tri, dù ở cương vị nào, đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh nhà cũng lắng nghe, ghi nhận một cách nghiêm túc, truyền tải đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của cử tri và sự phát triển của địa phương. Riêng một số vấn đề chưa giải quyết thỏa đáng như kỳ vọng sẽ tiếp tục đề xuất, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước

(THTG) Cũng trong ngày 08-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang gồm đại biểu Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Tạ Minh Tâm – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang có buổi tiếp xúc với hơn 40 cử tri xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, nhằm lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Tiep xuc cu tri TP  2 Tiep xuc cu tri TP 1

Cửu tri xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước phát biểu ý kiến đóng góp. Ảnh: Hữu Tâm

Tại buổi tiếp xúc, cử  tri xã Phú Mỹ kiến nghị đại biểu xem xét nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân vùng nông thôn như: xác định lại mức nhập trong việc quy định hộ nghèo; cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tăng chất lượng, tăng giá trị; kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng các thương hiệu nông sản đặc sắc đạt chất lượng OCOP để nâng sức cạnh tranh trên thị trường; cần xem xét lại việc vận hành cống ngăn mặn nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường; xử nặng các trường hợp xả rác thải gây ô nhiễm kênh thủy lợi; đề nghị ngân hàng chính sách xã hội đơn giản giản thủ tục vay vốn,…

Tiep xuc cu tri TP 4

Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai giải đáp ý kiến của cử tri. Ảnh: Minh Trí

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của cử tri, lãnh đạo huyện Tân Phước đã trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, sau đó ông Nguyễn Hoàng Mai thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền Quốc hội và tiếp thu các ý kiến còn lại và hứa sẽ chuyển đến các bộ, ngành trung ương xem xét trong kỳ họp thứ 11 tới.

Hữu Tâm – Minh Trí